Hậu vụ loạn đả trên sân Vinh:

Ông Dương Nghiệp Khôi mất ghế Trưởng BTC

Ông Dương Nghiệp Khôi mất ghế Trưởng BTC
TP - Ông Dương Nghiệp Khôi sẽ thôi giữ chức Trưởng BTC V-League 2008 sau hàng loạt vụ rắc rối và ẩu đả trên sân cỏ trong thời gian qua mà đỉnh điểm là cuộc loạn đả đổ máu sau trận TCDK SLNA – XM Hải Phòng chiều 25/5.

>> Ông Dương Nghiệp Khôi và những tuyên bố gây sốc

Là cơ quan quản lý về mặt nhà nước đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau những sự cố liên tiếp xảy ra trong và ngoài sân cỏ thời gian gần đây, nhất là vụ loạn đả trên sân Vinh chiều 25/5, Bộ VH-TT&DL đã không thể đứng ngoài cuộc.

Vì thế, sau ba ngày xem xét kỹ vụ việc trên sân Vinh, Bộ VH-TT&DL đã ra thông báo nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Bộ đối với VFF, đề nghị VFF kiểm điểm BTC V-League, xem xét kỷ luật nghiêm khắc đối với các tổ chức cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong những ý kiến chỉ đạo này đã yêu cầu VFF thôi giao nhiệm vụ Trưởng BTC giải cho ông Dương Nghiệp Khôi.

Việc Bộ VH-TT&DL chỉ đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với VFF mà không trực tiếp xử lý vụ việc chính là nhằm tránh để xảy trường hợp bóng đá Việt Nam bị FIFA trừng phạt do cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào công việc của LĐBĐ, một tổ chức xã hội, như họ đã từng làm với một số LĐBĐ khác.

Vì vậy, dù VFF chưa ra quyết định chính thức song việc ông Dương Nghiệp Khôi phải rời chiếc ghế Trưởng BTC V-League chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục giấy tờ.

Trách nhiệm chính: BTC V-League và BTC trận đấu

Những ý kiến chỉ đạo có phần quyết liệt đối với công tác tổ chức, điều hành V-League cho thấy Bộ VH-TT&DL đã nhìn nhận vụ việc với mức độ nghiêm trọng hơn hẳn so với quan điểm của VFF.

Nếu như VFF quy trách nhiệm cho BTC trận đấu đã thiếu trách nhiệm, không có sự chuẩn bị đầy đủ và can thiệp cần thiết trước và trong khi vụ loạn đả diễn ra còn BTC giải gần như “vô can” thì Bộ VH-TT&DL lại quy trách nhiệm cho cả các bên liên quan, từ VFF, BTC giải, BTC trận đấu tới CĐV quá khích của hai đội.

Theo nhận định của Bộ VH-TT&DL, vụ loạn đả trên sân Vinh chiều 25/5 giữa TCDK SLNA và XM Hải Phòng là hành động phi thể thao, vi phạm các quy định của pháp luật, làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam với bạn bè quốc tế và người hâm mộ bóng đá cả nước, đi ngược lại truyền thống đạo đức và nhân văn của dân tộc.

Do vậy, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng đó, chịu trách nhiệm trước hết là BTC trận đấu sân Vinh, BTC V-League, VFF và các CĐV quá khích của hai đội.

V-League không bị dừng

“Vụ việc nghiêm trọng trên sân Vinh có khiến Bộ cân nhắc việc tạm ngưng giải một thời gian không?” là câu hỏi mà các phóng viên đặt ra cho ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL trong buổi họp báo thông báo về ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc của Bộ chiều 29/5.

Tuy nhiên, ông Động cho biết vấn đề này chưa được đặt ra bởi sau vòng đấu ngày 25/5, V-League cũng tạm nghỉ hơn một tháng để “nhường” sân chơi cho Euro 2008 và đó là khoảng thời gian để VFF củng cố lại tổ chức, bộ máy điều hành. 

Theo ông Động, vấn đề chính là các cơ quan liên quan có thực hiện rốt ráo và hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn mầm mống của những vụ loạn đả, bạo lực trên sân cỏ hay không. Trong thời gian tới, nếu VFF vẫn không kiểm soát được tình hình, Bộ sẽ xem xét tới việc dừng giải đấu. 

Ý kiến chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL với VFF

1. Kiểm điểm nghiêm khắc BTC giải VĐQG PetroVietnam Gas 2008.

2. Xem xét và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết, thôi giao nhiệm vụ Trưởng BTC giải cho ông Dương Nghiệp Khôi để bố trí công tác khác.

3. Có hình thức kỷ luật cao nhất đối với BTC trận đấu giữa TCDK SLNA và XM Hải Phòng tại sân Vinh ngày 25/5.

4. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với các cơ quan hữu quan phân tích cụ thể, khách quan, xác định rõ những CĐV quá khích, có hành vi ẩu đả, gây rối để đề nghị các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

5. Tiến hành ngay việc rà soát, điều chỉnh Quy chế tổ chức giải, xác định rõ, cụ thể hơn trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

6. VFF khẩn trương tổ chức kiểm điểm, đánh giá toàn diện hoạt động và có biện pháp chấn chỉnh, củng cố tổ chức LĐ, báo cáo Bộ VH-TT&DL trong tháng 6/2008.

MỚI - NÓNG