Ông Donald Trump được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghị sĩ Matt Gaetz (đảng Cộng hoà) đã đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí Chủ tịch Hạ viện khi các thành viên đảng này không bầu được lãnh đạo sau 11 lần bỏ phiếu liên tiếp.
Ông Donald Trump được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ ảnh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Đảng Cộng hoà đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11.

Tuy nhiên, đảng này đang gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế bà Nancy Pelosi - cựu Chủ tịch Hạ viện của đảng Dân chủ, vì ít nhất 20 nghị sĩ đảng Cộng hoà từ chối ủng hộ ứng viên Kevin McCarthy - lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện.

Theo CNN, đây là cuộc bỏ phiếu tìm Chủ tịch Hạ viện dài nhất trong hơn 160 năm qua.

“Lá phiếu của tôi cho vị trí Chủ tịch Hạ viện hôm nay? Ông Donald J. Trump”, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hoà Gaetz tuyên bố sau khi đề cử cựu Tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu.

Động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, vì mặc dù Hiến pháp Mỹ không quy định Chủ tịch Hạ viện phải là một thành viên của cơ quan này, nhưng những người được bầu từ trước đến nay đều là các nghị sĩ đương nhiệm

Ông Gaetz cũng đăng tải hình ảnh photoshop cho thấy ông Trump cầm chiếc búa của Chủ tịch Hạ viện.

Trả lời hãng tin Fox News, Gaetz cho biết ông “không tin tưởng” vào McCarthy.

Bản thân ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ với ứng viên McCarthy hôm 4/1, kêu gọi các thành viên đảng Cộng hoà tại Hạ viện “bỏ phiếu cho Kevin” để “không biến một chiến thắng vĩ đại thành một thất bại nặng nề và đáng xấu hổ”.

Tuy nhiên, ông Gaetz và những thành viên đảng Cộng hòa không ủng hộ McCarthy đã bỏ ngoài tai lời kêu gọi này.

Hạ nghị sĩ McCarthy hôm 5/1 vẫn tự tin rằng cuối cùng ông sẽ được bầu làm lãnh đạo. “Vì vậy, nếu việc này mất nhiều thời gian hơn một chút, điều đó cũng không sao cả”, ông nói.

Theo RT
MỚI - NÓNG