Ông Đoàn Văn Kiển tặng 50 triệu đồng cho “Quỹ tình người”

Ông Đoàn Văn Kiển tặng 50 triệu đồng cho “Quỹ tình người”
Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Câu lạc bộ VHTT Tập đoàn TKV và Nhà xuất bản Dân trí đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Tình yêu ở lại” của tác giả Đoàn Kiển (hay Đoàn Văn Kiển), nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV. Nhân dịp này, ông Đoàn Văn Kiển đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng (do Hội đồng CLB VHTT TKV hỗ trợ xuất bản cuốn sách) cho “Quỹ tình người”.

Tại buổi lễ ra mắt cuốn sách, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã trao 50 triệu đồng trích từ quỹ của Hội đồng Câu lạc bộ Văn hoá thể thao TKV hỗ trợ tác giả. Với tình cảm của mình đối với thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản, ông Đoàn Kiển đã chuyển tặng toàn bộ số tiền này vào “Quỹ tình người” . 

 

“Quỹ tình người” là quỹ do ông Đoàn Văn Kiển sáng lập từ năm 2010 với số tiền ban đầu là 1,186 tỷ và hiện nay Công đoàn TKV đang trực tiếp quản lý, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ những phụ nữ có chồng không may bị TNLĐ, hy sinh vì sự nghiệp sản xuất Than -Khoáng sản. 


Được biết tổng số Quỹ hiện nay có trên 1,3 tỷ đồng và từ khi thành lập đã giúp đỡ cho 1.653 lượt người với số tiền từ 300.000 - 500.000 đồng/người. 

Thay mặt CNVC - LĐ Tập đoàn và những gia đình được hỗ trợ từ nguồn Quỹ trên, Chủ tịch Công đoàn TKV đã gửi thư cảm ơn ông Đoàn Văn Kiển về sự quan tâm sâu sắc của ông đối với người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo Theo Vinacomin.vn
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.