Ông Dmitry Medvedev bác đề xuất trao đổi lãnh thổ của Tổng thống Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12/2 bác bỏ đề xuất của Kiev về việc trao trả những vùng lãnh thổ của Nga mà Ukraine nắm giữ để đổi lấy các khu vực do Mátxcơva kiểm soát ở Ukraine.
Ông Dmitry Medvedev bác đề xuất trao đổi lãnh thổ của Tổng thống Ukraine ảnh 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng từ chối bất kỳ điều khoản nhượng bộ lãnh thổ nào với Nga, mặc dù ông thừa nhận rằng Ukraine có thể sẽ phải dựa vào các biện pháp ngoại giao để giành lại một số vùng đất.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian, ông Zelensky đã úp mở khả năng "đổi vùng lãnh thổ này lấy vùng lãnh thổ khác".

Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẵn sàng trao đổi những vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga sau cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8. Nhưng ông không nói rõ Ukraine muốn nhận lại vùng đất nào. "Tôi chưa biết, chúng ta sẽ xem xét. Nhưng tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào".

Trong bài đăng trên Telegram ngày 12/2, ông Dmitry Medvedev cho biết, Nga đã chứng minh rằng nước này có thể "đạt được hòa bình thông qua sức mạnh", bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Kiev đêm 11/2.

"Họ nói hòa bình thông qua sức mạnh? Đôi khi cách tiếp cận này thực sự hiệu quả, vì nó cho thấy sự cân bằng quyền lực thực sự chứ không phải là ảo tưởng do người khác tạo ra. Điều này đã được chứng minh rõ ràng hôm nay tại Kiev, khi tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi tấn công thành phố", ông Medvedev viết, đồng thời nhấn mạnh đề xuất trao đổi lãnh thổ Nga và Ukraine là "vô lý".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những tuyên bố của ông Zelensky về khả năng trao đổi lãnh thổ "là một nỗ lực nhằm che giấu những thất bại quân sự của Ukraine ở hướng này".

Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, tương đương 112.000 km2, trong khi Ukraine kiểm soát khoảng 450 km2 ở tỉnh Kursk phía tây Nga.

Ý tưởng trao đổi lãnh thổ xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng "một ngày nào đó, Ukraine có thể trở thành Nga".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng một phần của Ukraine muốn trở thành Nga, ám chỉ quyết định trưng cầu dân ý về việc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng các tỉnh Zaporizhia và Kherson sáp nhập Nga.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Sân bay Nội Bài tắt điện
Sân bay Nội Bài tắt điện
TPO - Từ 20h30 - 21h30 tối qua (22/3), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2025, trong đó sẽ tắt đèn chiếu sáng tại các khu vực văn phòng, phòng chờ, hành lang tại nhà ga T1 và T2 nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tại các khu vực phục vụ hành khách.
Địa ốc 24H: Giá đất vùng biển 'sốt nóng' từng ngày; huyện ngoại thành thu gần 500 tỷ từ đấu giá đất
Địa ốc 24H: Giá đất vùng biển 'sốt nóng' từng ngày; huyện ngoại thành thu gần 500 tỷ từ đấu giá đất
TPO - Dòng tiền đang đổ vào phân khúc bất động sản nào?; Giá đất vùng biển 'sốt nóng' từng ngày sau thông tin sáp nhập; Đấu giá đất huyện vùng ven thu gần 500 tỷ đồng; Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cà phê với doanh nghiệp để tháo ‘điểm nghẽn’ nhà ở xã hội;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/3.