Ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm bị đề nghị truy tố

Ông Đinh La Thăng.
Ông Đinh La Thăng.
TPO - Ông Đinh La Thăng và 6 người khác bị đề nghị truy tố các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Chiều nay (20/12), luật sư Phan Trung Hoài- Đoàn luật sư TP.HCM bào chữa cho ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) xác nhận với phóng viên Tiền Phong ông đã nhận được thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan tới thân chủ của mình là ông Đinh La Thăng.

“Tôi đã nhận được thông tin là đã hoàn tất kết luận điều tra, nhưng tôi đang bận chưa tiếp nhận được kết luận điều tra đó” – luật sư Phan Trung Hoài nói với Tiền Phong.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 14/12, luật sư Phan Trung Hoài đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng.

Trước đó, ngày 8/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra hành vi liên quan tới vụ góp vốn của PVN vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát 800 tỷ đồng và vụ tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II.

Cá nhân ông Đinh La Thăng bị điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; 5 người khác là ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc OceanBank; Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường; Phan Đình Đức - nguyên thành viên HĐTV PVN – cùng bị điều tra tội danh như ông Đinh La Thăng.

Ông Ninh Văn Quỳnh, phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG