Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu về lại Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Ông Đặng Việt Dũng tại một kỳ họp của HĐND thành phố Đà Nẵng.
Ông Đặng Việt Dũng tại một kỳ họp của HĐND thành phố Đà Nẵng.
TPO - Ngày 1/7, một nguồn tin cho biết để bổ sung nhân sự Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đang còn thiếu, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn thống nhất về việc giới thiệu ông Đặng Việt Dũng (ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy) ứng cử giữ chức phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đặng Việt Dũng (58 tuổi, quê xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng). Ông Dũng có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Chỉnh trị sông và bờ biển, Thạc sĩ chuyên ngành Thuỷ lợi, Kỹ sư chuyên ngành Đường ô tô.

Ngày 3/6/2015, tại kỳ họp bất thường HĐND thành phố Đà Nẵng ông Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố. Ông Dũng được phân công làm phó chủ tịch thường trực, phụ trách mảng văn xã từ tháng 6/2016.

Sau gần 2 năm làm phó chủ tịch thường trực, đến tháng 2-2017, ông Nguyễn Xuân Anh ( lúc đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), đã ký quyết định điều động ông Dũng sang giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo. Việc điều chuyển ông Dũng khiến UBND thành phố Đà Nẵng khuyết chức danh Phó chủ tịch hơn 1 năm nay và đã ảnh hưởng đến quá trình điều hành, xử lý công việc của UBND thành phố.

Theo kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Ngoài ra, ngày 26/ 6 vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã họp thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Đà Nẵng, để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố để thay ông Nguyễn Xuân Anh. 

Gần một năm qua, lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX chỉ có ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND được giao nhiệm vụ phụ trách sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố vào cuối năm 2017 do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. 

Để kiện toàn bộ máy HĐND, bổ sung thêm một phó chủ tịch HĐND, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thống nhất giới thiệu ông Lê Minh Trung, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng để bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND thành phố.

Từ ngày 9 đến ngày 12/7 tới đây, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tiến hành kỳ họp thứ 7 và sẽ tiến hành bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND thành phố và Phó chủ tịch HĐND thành phố.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.