Ông chủ Thái Lan xóa khoản nợ khổng lồ cho Leicester City

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ phú người Thái Lan, Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã quyết định xóa khoản nợ gần 200 triệu bảng cho CLB Leicester City.
Ông chủ Thái Lan xóa khoản nợ khổng lồ cho Leicester City ảnh 1

Tỷ phú Thái Lan cam kết đầu tư vào Leicester

Leicester City đã vay 194 triệu bảng từ công ty mẹ King Power International trong vòng 4 năm qua. Số tiền này giúp họ xây dựng sân tập mới trị giá 100 triệu bảng cũng như đầu tư lực lượng và phát triển đội nữ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính vì COVID-19. Bên cạnh đó, Leicester City cũng lên kế hoạch mở rộng sân vận động và xây dựng một khu phức hợp bao gồm khách sạn, nhà thi đấu.

Ở mùa giải này, Leicester City phải thắt lưng buộc bụng trên thị trường chuyển nhượng khiến HLV Brendan Rodgers gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, The Foxes đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng họ chỉ nhiều hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Trong bối cảnh đó, ông chủ của Leicester City - Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã quyết định xóa khoản nợ 194 triệu bảng cho CLB này bằng hình thức chuyển đổi sang vốn sở hữu. Tuyên bố từ tỷ phú người Thái Lan cho biết phương thức này sẽ giúp cân đối kế toán của Leicester City và giảm chi phí lãi vay, cũng như thể hiện cam kết của King Power International trong việc hỗ trợ sự bền vững lâu dài của CLB.

Động thái này được xem là lý do giúp Leicester City có thể duyệt chi gần 40 triệu bảng mua cầu thủ mới trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua. Các tân binh đáng chú ý của The Foxes bao gồm các hậu vệ Harry Souttar, Victor Kristiansen và tiền vệ tấn công Tete.

Cho dù được Aiyawatt Srivaddhanaprabha xóa nợ, Leicester vẫn nợ 267 triệu bảng từ các nhà đầu tư khác. Chính vì vậy, họ cần cơ cấu lại tài chính, bổ sung lực lượng để đảm bảo trụ lại Ngoại hạng Anh mùa này.

MỚI - NÓNG