Ông chủ Hoa Lan Đồng Nai tư vấn nên chọn Ngọc Điểm rừng hay Đai Châu Thái

0:00 / 0:00
0:00
Theo anh Hồ Sâm Trí - chủ Hoa Lan Đồng Nai, Ngọc Điểm rừng thơm hơn nhưng ít màu. Trong khi đó giống này nhập từ Thái giá phải chăng, nhiều màu nên dễ chọn lựa.

Tuy vậy, thật khó để đưa lên bàn cân xem đâu là lựa chọn nên ưu tiên. Bởi điều này còn phụ thuộc vào sở thích, gu cá tính của từng khách hàng.

Nếu quý vị đang băn khoăn chưa biết chơi lan Đai Châu thế nào mới chuẩn thì chia sẻ sau đáng để tìm hiểu kỹ hơn đấy!

Ngọc Điểm, Đai Châu, Nghinh Xuân: Những điều nhiều người chưa biết

Nếu không tìm hiểu kỹ về thế giới lan, có lẽ rất nhiều khách hàng nhầm tưởng Ngọc Điểm, Đai Châu và Nghinh Xuân là những giống khác nhau.

Ông chủ Hoa Lan Đồng Nai tư vấn nên chọn Ngọc Điểm rừng hay Đai Châu Thái ảnh 1

Tuy nhiên, đây đều là danh xưng để chỉ giống hoa có pháp danh khoa học Rhynchostylis Gigantea. Loại này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1896 và chưa khi nào hết được chuộng.

Đai Châu được giới mộ lan ví như một “người đẹp dịu dàng nhưng nhiều duyên ngầm”. Nàng ấy không được thổi lên giá vài tỷ như lan var. Nhưng ai đã biết đến khó có thể không yêu.

Thậm chí, nhiều đại gia sành lan sau khi tìm hiểu, chơi nhiều dòng hoa,… cuối cùng vẫn quay lại với Nghinh Xuân. Sức sống mạnh mẽ, thân mập, lá khỏe, cứng cáp,… và sự chịu đựng tuyệt vời, dễ thích ứng của loài này đã mang đến nhiều ấn tượng.

Điểm cộng kể trên một mặt giúp người chăm sóc tốn ít công sức, dễ dàng tự tạo cho mình một giò lan đẹp khỏe, nhiều hoa. Mặt khác, đây còn là ẩn ý về sức sống dẻo dai, sự trường tồn.

Điều này còn đại diện cho ý nghĩa dù giông bão, khó khăn nhiều đến mấy,… sự tương hỗ đến từ loài hoa đẹp này cũng dễ giúp chủ sở hữu vượt qua, có được thành công, trường thịnh như ý.

Ông chủ Hoa Lan Đồng Nai tư vấn nên chọn Ngọc Điểm rừng hay Đai Châu Thái ảnh 2

Có kinh nghiệm nhiều năm chuyên chăm sóc và cung cấp Đai Châu cho khách hàng toàn quốc, anh Hồ Sâm Trí cho biết hiện trên thị trường có hai giống chính.

Một là loại tìm thấy tự nhiên ở rừng được bà con vùng núi săn tìm và bán lại cho người thích chơi lan. Hai là giống Đai Châu Thái nhập từ Thái Lan. Vậy đâu là giống đáng chơi? Loại nào đang được yêu chuộng hơn cả?

Những chia sẻ sau của chủ vườn Hoa Lan Đồng Nai có thể sẽ giúp bạn giải mã được nhiều điều đấy!

Đai Châu rừng hay Đai Châu Thái hot hơn? Chọn giống nào đẹp thơm?

Thực tế so sánh Đai Châu rừng và Thái, mỗi dòng có một sức hút riêng. Vậy nên thật khó để khẳng định ngay giống nào mới là lựa chọn nên ưu tiên.

Khi được hỏi về điều kể trên, chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc Ngọc Điểm (tên gọi khác của Đai Châu hay Nghinh Xuân) cho rằng. “Quan niệm về cái đẹp chỉ mang tính tương đối. Trong khi ấy mỗi khách hàng lại có một sở thích riêng. Tôi cho rằng một giò lan đẹp nhất khi nó thỏa mãn được chủ nhân của mình”.

Giải nghĩa dễ hiểu hơn, anh Trí cho hay, khách hàng đến với vườn lan của anh có rất nhiều đối tượng. Một số thích mua lan có hoa đang ở giai đoạn bung nở rực rỡ nhất. Họ thích hương thơm ngào ngạt cùng độ rực màu của hoa tại thời điểm đó hơn cả.

Ông chủ Hoa Lan Đồng Nai tư vấn nên chọn Ngọc Điểm rừng hay Đai Châu Thái ảnh 3

Trong khi ấy, số khác lại thích chọn những giò đang trong giai đoạn phát triển. Bởi với họ, quá trình được chăm sóc, quan sát sự nhú mầm, những thay đổi rõ rệt theo ngày,… của hoa mới khiến chủ sở hữu thấy sảng khoái, thư thái hơn.

Ông chủ Hoa Lan Đồng Nai tư vấn nên chọn Ngọc Điểm rừng hay Đai Châu Thái ảnh 4

Do vậy, anh thường quan sát rất kỹ khách hàng để biết về sở thích, gu thẩm mỹ của người mua. Bằng cách này, page https://www.facebook.com/Hoadongdongnai sẽ có cách tư vấn phù hợp để khách hàng tìm đến sớm chọn được giò hoa ưng ý.

Cũng có giải đáp tương tự khi chia sẻ về băn khoăn giữa Đai Châu rừng và hàng Thái, đâu là lựa chọn tốt hơn, người đàn ông nhiều kinh nghiệm kể trên cho rằng, mỗi loại có cái hay riêng.

Đai Châu rừng hiếm hơn, khó tìm, mọc tự nhiên,… nên khá thuần, sạch. Người sành lan hay thích của hiếm, thích những gì từ thiên nhiên nên chuộng dòng này.

Ngoài ra, hoa khi nở thơm dịu và bền mùi hơn. Loại kể trên còn mang ý nghĩa phong thủy về sự dai sức, thành công trường tồn. Tuy nhiên, giống này chủ yếu chỉ có màu trắng, ít lựa chọn.

Trong khi đó, Đai Châu Thái có lợi thế về giá. Điều này xuất phát từ việc Thái Lan đã chú trọng nhân giống, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển quy mô vườn lan diện tích lớn từ rất nhiều năm nay.

Cũng nhờ thế, lan Ngọc Điểm từ Thái có nhiều màu như đỏ thẫm, tím chấm hồng, gạch tôm,… nên mang đến nhiều lựa chọn, hợp gu với các đối tượng khách mua khác nhau.

Do đó, quý vị nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế của mình ra sao để chọn đúng giống hoa, màu hoa hợp ý.

Ngoài các chia sẻ vừa rồi, nếu bạn cần thêm tư vấn chuyên sâu, đừng quên kết nối với https://hoalandongnai.vn. Quý anh chị yêu lan cũng có thể ghé 107 ấp Hòa Trung, xã Ngọc Điểm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để chiêm ngưỡng vườn Hoa Lan Đồng Nai quy mô hơn 4ha nhằm tìm ra loại Đai Châu mà mình yêu chuộng.

Thông tin liên hệ:

Hoa Lan Đồng Nai

Fanpage: https://www.facebook.com/Hoadongdongnai

Website: http://hoalandongnai.vn/

Địa chỉ: 71/24A Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, HCM

Hotline: 0329.028.744

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.