Ông Cao Tiến Dũng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài ông Cao Tiến Dũng, 3 Phó chủ tịch UBND đều tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối.  

Ngày 2/7, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Thái Bảo, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021- 2026). Bà Hoàng Thị Bích Hằng được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; ông Tạ Quang Trường giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Kim Phước giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - ngân sách và bà Huỳnh Ngọc Kim Mai giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh khóa X.

Ông Cao Tiến Dũng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Ông Thái Bảo

Ông Thái Bảo, SN 1974, quê quán Đồng Nai, có trình độ Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Chính trị, Thạc sỹ Xây dựng Đảng; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Bảo từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Cao Tiến Dũng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ảnh 2

Ông Cao Tiến Dũng

Cũng tại kỳ họp, HĐND khóa X đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X. Các ông Võ Tấn Đức, Võ Văn Phi và bà Nguyễn Thị Hoàng cùng tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X.

.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.