Ông Biden nói Tổng thống Putin ‘lý trí’, nhưng ‘tính sai’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin là “người lý trí”, nhưng đã đánh giá sai về chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Ông Biden nói Tổng thống Putin ‘lý trí’, nhưng ‘tính sai’ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/10. (Ảnh: CNN)

“Tôi nghĩ ông ấy là người lý trí nhưng đã tính sai lầm đáng kể”, ông Biden nói.

Cuộc trả lời phỏng vấn diễn ra khi cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài 8 tháng, cho thấy những suy nghĩ của nhà lãnh đạo Mỹ khi Washington đang lo ngại nguy cơ leo thang.

Tuần trước, ông Biden cảnh báo nguy cơ “ngày tận thế hạt nhân” đang ở mức cao nhất trong 60 năm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông nói rằng những lời tuyên bố từ Nga có thể dẫn đến những “sai lầm” nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cho biết cụ thể Mỹ sẽ đáp trả như thế nào nếu Mátxcơva dùng đến vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Suy tính của ông Putin trở thành chủ đề tranh luận trong mấy tuần qua, sau khi nhà lãnh đạo Nga tuyên bố có thể dùng mọi vũ khí sẵn có, trong bối cảnh cục diện chiến trường có nhiều xoay chuyển.

Chiến dịch phản công mà Ukraine tiến hành từ tháng trước đã giúp nước này lấy lại một số địa bàn từ Nga, trong đó có những trung tâm vận tải quan trọng.

Tuy nhiên, Nga vừa triển khai một đợt tấn công dồn dập vào các thành phố trên khắp Ukraine, sau khi cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga bị đánh bom xe.

Khi được hỏi liệu có gặp ông Putin tại thượng đỉnh G20 vào tháng tới ở Indonesia, ông Biden nói rằng ông không thấy có lý do hợp lý để cùng ngồi vào bàn.

“Điều đó sẽ phụ thuộc cụ thể vào điều ông ấy muốn nói đến…Tôi không nghĩ có lý do hợp lý nào để gặp ông ấy vào thời điểm này”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ có “những hậu quả” với Ả-rập Xê-út khi phối hợp với Nga để cắt giảm sản lượng dầu mỏ, bước đi có thể gây rủi ro chính trị cho nhà lãnh đạo Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng.

Theo CNN
MỚI - NÓNG