Ông Biden nói chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan là 'thành công phi thường'

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả chiến dịch sơ tán ở Kabul là một “thành công phi thường” mà chưa quốc gia nào làm được trong lịch sử”.

“Đêm qua, tại Kabul, Mỹ đã kết thúc cuộc tham chiến 20 năm ở Afghanistan, cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ”, ông Biden nói hôm thứ Ba, gần một ngày sau khi chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ cất cánh từ sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul.

Tổng thống lập luận rằng Mỹ đã “thành công với những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra ở Afghanistan hơn một thập kỉ trước”, ám chỉ việc Mỹ tiêu diệt Al-Qaeda ở Afghanistan và giết Osama Bin Laden ở nước láng giềng Pakistan vào năm 2011.

Ông Biden cho biết việc rút quân khỏi Afghanistan không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chiến, mà còn là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên của các hoạt động quân sự nhằm “tái thiết các quốc gia khác”.

Sau 20 năm, hơn một nghìn tỷ đô la và với cái giá phải trả là gần 2.500 sinh mạng người Mỹ, chiến dịch tái thiết Afghanistan đã thất bại, kết thúc bằng việc Taliban trở lại nắm quyền sau khi Tổng thống Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn chạy trốn khỏi Kabul, và quân đội Afghanistan sụp đổ trước sự tiến công như vũ bão của Taliban.

Tổng thống Biden đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt vì chính quyền của ông rõ ràng không lường trước được sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ và quân đội Afghanistan. Nhưng hôm thứ Ba, ông một lần nữa đổ lỗi cho người Afghanistan.

Theo ông Biden, quân đội gồm 300.000 người của Afghanistan đáng nhẽ phải là “kẻ thù đáng gờm” đối với Taliban, nhưng cuối cùng “giả định đó ... hóa ra không chính xác”.

Về cuộc di tản hỗn loạn ở sân bay Kabul, ông Biden nói: “Điểm mấu chốt là không có cuộc di tản sau chiến tranh nào không phức tạp, đầy thách thức và đe doạ. Không có!”

Để trả đũa việc nhóm khủng bố IS-K đánh bom liều chết sát hại hơn 170 người và 13 lính Mỹ bên ngoài sân bay Kaul ngày 26/8, quân đội Mỹ đã tiến hành hai cuộc không kích. Một cuộc nhằm tiêu diệt hai chiến lược gia của IS-K. Cuộc còn lại nhằm vào một chiếc xe hơi chứa đầy chất nổ của IS-K ở Kabul.

Ông Biden không đề cập đến thương vong ngoài ý muốn của vụ trả đũa thứ hai, nhưng ông cảnh báo IS-K rằng có thể trong tương tai sẽ có nhiều cuộc trả đũa hơn nữa.

“Những ai muốn làm hại nước Mỹ hãy nhớ điều này: Nước Mỹ sẽ không bao giờ nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ săn lùng các người đến tận cùng trái đất.”

Theo RT
MỚI - NÓNG