Ông Biden nêu ra tầm nhìn đối ngoại

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
TP - Ngày 19/2, ông Joe Biden có màn xuất hiện quan trọng đầu tiên trên vũ đài toàn cầu với cương vị Tổng thống Mỹ, để các đồng minh trong G7 và lãnh đạo nước ngoài khác hiểu biết sơ lược về cách ông sẽ định hình lại chính sách đối ngoại của Mỹ giữa nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế. 

Trước khi ông Biden tham dự hội nghị G-7 trực tuyến và Diễn đàn an ninh Munich, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng chính quyền hiện nay sẽ nhanh chóng định hướng lại nước Mỹ khỏi khẩu hiệu “Mỹ là trên hết”, bằng cách đảo ngược một số chính sách lớn của chính quyền Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18/2 thông báo rằng Mỹ sẵn sàng tái tham gia đối thoại nhằm trở lại với thoả thuận hạt nhân Iran mà chính quyền Trump đã từ bỏ. Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ sớm viện trợ 4 triệu USD cho nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ vắc-xin COVID-19 cho các quốc gia nghèo, một chương trình mà ông Trump không ủng hộ. Cả hội nghị G-7 và đối thoại an ninh thường niên ở Munich đều diễn ra trực tuyến vì đại dịch.

Sự tham gia của ông Biden vào các sự kiện quốc tế đầu tiên sẽ bị một số người coi đơn giản là nỗ lực nhằm thay đổi lộ trình của ông Trump. Nhưng tân tổng thống Mỹ nói rõ rằng các chương trình trong nước và đối ngoại của ông sẽ không chỉ là xoá bỏ những năm tháng của người tiền nhiệm. “Tôi thấy mệt khi nói về Donald Trump”, ông Biden than thở khi phát biểu với CNN hồi đầu tuần này.

Khi tranh cử, ông Biden hứa sẽ tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong cộng đồng quốc tế. Để làm được điều đó, Nhà Trắng nói rằng ông Biden sẽ khuyến khích các đối tác trong G-7 thực hiện cam kết với COVAX, sáng kiến của Tổ chức Y tế thế giới nhằm tăng khả năng tiếp cận vắc-xin cho các quốc gia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times hôm 18/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu dành 5% nguồn cung vắc-xin hiện nay cho các nước đang phát triển, để thực hiện ngoại giao vắc-xin mà Trung Quốc và Nga đã thực hiện lâu nay.

Trong hai sự kiện này, ông Biden sẽ huy động các đồng minh phối hợp để giải quyết hàng loạt vấn đề quan ngại với Trung Quốc, nhưng không tìm kiếm “Chiến tranh Lạnh mới”, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thúc giục các nước trong nhóm phối hợp để chống lại những cách làm và chính sách của chính phủ Trung Quốc mà Mỹ gọi là “lạm dụng về kinh tế và đi ngược lại các giá trị của chúng ta”.

Nhà Trắng đang đánh giá lại chính sách của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề tích luỹ sức mạnh quân sự và chính sách thương mại, hành động ở Hong Kong, cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và xử lý đại dịch COVID-19.

“Ông ấy sẽ khẳng định rõ ràng rằng ông ấy không tìm kiếm sự đối đầu, không tìm kiếm Chiến tranh Lạnh, nhưng chờ đợi sự cạnh tranh gay gắt và ông ấy sẵn sàng cho điều đó”, quan chức Mỹ cho biết.

Ông Biden lần này sẽ họp trực tuyến cùng lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật, nhưng có kế hoạch gặp họ trực tiếp trong sự kiện do Anh làm chủ nhà vào mùa hè này, Nhà Trắng cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.