Ông Biden, bà Merkel thống nhất quan điểm về Nga, Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel tuyên bố sẽ phối hợp với nhau để phòng vệ trước Nga và chống lại các hành động của Trung Quốc.

Ông Biden nói rằng ông đã nhắc lại mối bận tâm về dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2 từ Nga sang Đức qua biển Baltic, nhưng ông và bà Merkel đều cho rằng Nga không nên sử dụng năng lượng làm vũ khí.

“Chúng tôi sát cánh bên nhau và sẽ tiếp tục đứng lên để bảo vệ các đồng minh ở phía đông của NATO trước các hành động của Nga”, ông Biden nói tại cuộc họp báo chung với bà Merkel.

Tổng thống Mỹ nói rằng hai nước sẽ bảo vệ các nguyên tắc dân chủ và quyền phổ quát khi Trung Quốc hay bất kỳ nước này làm suy yếu xã hội tự do và cởi mở.

Mỹ và Đức là đồng minh chủ chốt trong NATO, nhưng quan hệ giữa hai nước trở nên sóng gió dưới thời chính quyền Donald Trump. Ông Biden và bà Merkel đã biết và làm việc với nhau nhiều năm. Cả hai đều khẳng định sẽ đưa quan hệ song phương tiến về phía trước.

Washington sợ rằng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sẽ gây tổn thất cho Ukirane và gia tăng phụ thuộc của phương Tây đối với khí đốt của Nga. Mỹ muốn Đức tìm ra cách khác để bảo đảm rằng Nga không thể dùng đường ống này nhằm gây hại cho Ukraine hay các đồng minh khác ở Đông Âu.

Khi hoàn tất vào tháng 9 tới, dự án trị giá 11 tỷ USD sẽ bỏ qua Ukraine, có thể khiến quốc gia đồng minh này của Mỹ mất một nguồn phí quá cảnh đáng kể.

Đức và Mỹ cũng bất đồng về quan hệ với Trung Quốc trong các dự án kinh tế, vấn đề tạm bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với việc sản xuất các loại vắc-xin COVID-19 và những hạn chế đi lại mà châu Âu đang áp dụng với Mỹ.

Nhưng ông Biden và bà Merkel có quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề khác, và đều muốn đẩy mạnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau thời gian lạnh nhạt.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo không còn nhiều thời gian để tăng cường quan hệ song phương.

Lãnh đạo Đức suốt từ năm 2005, bà Merkel dự kiến sẽ rời khỏi chính phủ Đức sau cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của bà sẽ dẫn đầu trong việc thành lập chính phủ sau bầu cử, nhưng vẫn chưa rõ đảng nào sẽ có mặt trong liên minh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.