Ông bà chết thảm, cháu nguy kịch vì va chạm với xe tải

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/7
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/7
Sáng 14/7, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, cơ quan đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/7 trên tuyến QL19 thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, khiến 3 người thương vong.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Thanh Dũng (52 tuổi, trú thôn Kiên Lương, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn), người điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Sáu (50 tuổi) và cháu ngoại là cháu Mạc Minh Khang (7 tuổi).

Trước đó vào khoảng 14 giờ chiều 13/7, xe ô tô tải BKS 77H - 6230 do tài xế Nguyễn Quốc Bảo (35 tuổi, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, đang lưu thông hướng từ ngã 3 cầu Bà Di về thị trấn Tuy Phước. Khi đến khu vực trên thì va quẹt với xe mô tô BKS 77H9 - 9685 do ông Dũng chở theo vợ và cháu ngoại lưu thông hướng ngược chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn làm ông Dũng chết tại chỗ, bà Sáu chết trên đường đi cấp cứu; cháu Khang bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo Doãn Công

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.