Om xòm chuyện gọi quân của U20 Việt Nam

Việc triệu tập những ngôi sao trẻ như Quang Hải lên ĐT U20 QG gặp không ít khó khăn do họ cũng là trụ cột ở CLB phải thi đấu trên nhiều mặt trận như Hà Nội FC. Ảnh: VSI
Việc triệu tập những ngôi sao trẻ như Quang Hải lên ĐT U20 QG gặp không ít khó khăn do họ cũng là trụ cột ở CLB phải thi đấu trên nhiều mặt trận như Hà Nội FC. Ảnh: VSI
TP - Quá trình chuẩn bị cho giải U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 5 năm nay, một số CLB đã không chấp nhận “nhả” quân cho HLV Hoàng Anh Tuấn.

Vụ việc bắt nguồn từ danh sách tập trung sơ bộ 35 cầu thủ cho tuyển U20 Việt Nam dự tranh VCK FIFA World cup U20 được LĐBĐVN (VFF) và HLV Hoàng Anh Tuấn công bố hôm mới đây. Trong số này, nhiều đội bóng phải đóng góp khá nhiều cầu thủ, dẫn đầu là CLB Hà Nội với 8 người có tên trong danh sách tập trung.

Theo tìm hiểu thì trước khi danh sách chính thức được công bố, VFF đã làm công tác “vận động” với đội bóng thủ đô. Lý do bởi CLB Hà Nội hiện đang khá vất vả tại V.League, trong khi nhiều cái tên được triệu tập vào đội tuyển U20 lại đang sắm vai trụ cột ở đội. Điển hình phải kể tới tiền đạo Quang Hải, chân sút trẻ đình đám với các bàn thắng tuyệt hảo ở đấu trường V.League. Phía CLB Hà Nội muốn BHL đội tuyển U20 Việt Nam “du di” để Quang Hải có thể thi đấu cho đội bóng, nhưng không được chấp nhận. Chuyện này có thể hiểu được, bởi sau giải U20 thế giới, Quang Hải cũng được VFF “hoạch định” cho các giải đấu quan trọng hơn tiếp theo sau đó.

Ngoài CLB Hà Nội, một số đội bóng khác như Đà Nẵng, Sài Gòn FC cũng phàn nàn kế hoạch gọi quân của U20 Việt Nam là không hợp lý. SHB Đà Nẵng cũng “xin” được giữ lại tiền đạo Đức Chinh để thi đấu tại V.League. Dăm ý kiến phàn nàn, HLV Hoàng Anh Tuấn không có sự chia sẻ, trao đổi với các đội bóng trước khi gọi quân. Ông Tuấn bị chỉ trích là thiếu tôn trọng đồng nghiệp đang cầm quân ở các đội bóng.

Cả VFF lẫn HLV Hoàng Anh Tuấn đều rất không vui trước những phản ứng trên. Một số tờ báo dẫn ý kiến ông Hoàng Anh Tuấn úp mở khả năng cắt cơ hội dự giải U20 thế giới của những trường hợp không chịu tham gia đợt tập trung tới.

Tranh qua, cãi lại, mãi tới tận chiều qua 13/3, tại cuộc họp dưới sự chủ trì của VFF, khúc mắc giữa các bên mới được tháo gỡ. Cụ thể, các đội bóng trong đó có CLB Hà Nội chấp nhận “góp” đủ quân cho đội tuyển U20, tập trung từ ngày 21/3 tới để phục vụ công tác chuẩn bị của đội. Trong thời gian trên, một số cầu thủ như Quang Hải sẽ được tạo điều kiện trở về thi đấu cho đội bóng chủ quản, sau đó lại trở lại tập trung.

“Đây là phương án hợp lý nhất, đảm bảo hài hoà lợi ích của đội tuyển U20, đồng thời không làm ảnh hưởng tới các đội bóng. Các cầu thủ được trả về CLB vào giai đoạn tuyển U20 tập trung đều là những trường hợp đá chính, phong độ và thể lực cơ bản đều ổn nên việc bớt vài ngày tập luyện là không vấn đề gì”-TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Theo Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội, đội rất ý thức được trách nhiệm quốc gia, và cũng ủng hộ cầu thủ của mình được tham dự giải U20 thế giới. “Từ trước đến nay, CLB Hà Nội luôn đóng góp rất nhiều tuyển thủ cho các ĐTQG. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối mỗi khi cầu thủ của mình được triệu tập. Tuy nhiên, VFF cũng cần chia sẻ với khó khăn của đội bóng vào lúc này. Năm nay CLB Hà Nội phải thi đấu rất nhiều mặt trận, V.League lại rất căng thẳng, lấy hết quân trong thời gian dài như vậy thì chúng tôi làm gì còn người để đá”-ông Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Theo kế hoạch sau đợt tập huấn đầu tiên trong nước, ngày 16/4 đội tuyển U20 Việt Nam sẽ sang Đức để rèn quân. Tại U20 World Cup 2017, U20 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2, với khả năng đối đầu cực cao những đối thủ mạnh như Argentina, Đức, Nhật Bản…Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu sẽ được tổ chức ngày 15/3 tới đây tại Hàn Quốc. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, giải đấu là cơ hội để các tài năng trẻ Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm. VFF vì vậy sẽ tạo điều kiện tối đa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tập luyện và thi đấu. 

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.