Olympic Brazil đã tập buổi đầu tiên tại Singapore

Olympic Brazil đã tập buổi đầu tiên tại Singapore
TP - Theo đúng kế hoạch, các cầu thủ Olympic Brazil đã đặt chân tới Singapore sau khi rời Paris, Pháp, bắt đầu chương trình tập luyện, chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008.
Olympic Brazil đã tập buổi đầu tiên tại Singapore ảnh 1

Và cũng như ở những nơi mà đội tuyển xứ samba đặt chân tới, Singapore ngày đón Ronaldinho cùng đồng đội trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Hôm qua, sau khi nghỉ ngơi, các cầu thủ Brazil đã nhanh chóng bước vào buổi tập đầu tiên tại Singapore.

Tại đây, dù đang bị CLB Bremen và Schalke phản ứng dữ dội vì “tội” trốn về dự Olympic song cả Diego lẫn Rafinha đều khẳng định họ sẽ gạt bỏ mọi vấn đề cá nhân sang một bên để tập trung toàn bộ trí lực cho việc chinh phục tấm HCV Olympic trong đội hình của HLV Dunga.

Trước phát biểu yêu cầu các CLB phải trả cầu thủ về đội tuyển tham dự Olympic, HLV Dunga rất hoan hỉ với phát biểu: “Những gì mà ngài chủ tịch FIFA làm là rất bình thường bởi đó là chuyện chẳng cần bàn cãi”.

Tuy nhiên, với việc Real Madrid không giữ lời khi không trả Robinho về tham dự Olympic Bắc Kinh, HLV Dunga lại cho biết: “Real Madrid đã thực hiện quyền của họ. Robinho là một cầu thủ giỏi nhưng Brazil vẫn có một lực lượng mạnh và xuất sắc dù có hay không có cậu ấy. Việc của cậu ấy nằm ngoài tầm tay của tôi”.

Sau khi đặt chân đến Singapore, các cầu thủ Brazil đã tỏ rõ quyết tâm giành tấm HCV duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.

Trong các lần tham dự Olympic, Brazil mới chỉ giành 2 HCB tại Thế vận hội 1984 và 1988 cùng tấm HCĐ năm 1996.Tại TVH Bắc Kinh 2008, Olympic Brazil nằm cùng bảng C với Bỉ, Trung Quốc và New Zealand.

MỚI - NÓNG