Olympic 2020: Trung Quốc giành 4 HCV liên tiếp trong vòng 30 phút!

0:00 / 0:00
0:00
Olympic 2020: Trung Quốc giành 4 HCV liên tiếp trong vòng 30 phút!
TPO - Đoàn thể thao Trung Quốc đã có 30 phút bùng nổ tại Olympic Tokyo 2020 trong buổi chiều 2/8 với 4 tấm HCV từ các nội dung thi đấu khác nhau.

Trước ngày thi đấu 2/8, đoàn Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020 với 24 HCV, nhiều hơn đoàn Mỹ 4 HCV. Trong buổi sáng nay, cả hai đoàn thể thao này đều không có thêm HCV nào.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, đoàn Trung Quốc đã có pha tăng tốc ngoạn mục khi liên tục giành thêm HCV từ các bộ môn khác nhau. Đầu tiên là chiến thắng của Liu Yang ở môn Thể dục dụng cụ, nội dung vòng treo nam. Vận động viên 26 tuổi này giành 15,500 điểm, hơn người đồng hương You Hao đúng 0,2 điểm.

Ngay sau đó, 2 HCV liên tiếp về với đoàn thể thao Trung Quốc ở cùng thời điểm, nhờ chiến thắng của Wang Zhou ở môn Cử tạ hạng dưới 87kg nữ và của Zhang Changhong ở môn Bắn súng nội dung 50m súng trường 3 tư thế nam. Trong đó, Zhang Changhong thậm chí phá kỷ lục thế giới với 466 điểm.

Olympic 2020: Trung Quốc giành 4 HCV liên tiếp trong vòng 30 phút! ảnh 1

Trung Quốc thể hiện sức mạnh ở nhiều môn thể thao khác nhau - Ảnh: Getty

HCV thứ 4 của Trung Quốc trong vòng 30 phút buổi chiều 2/8 đến từ môn Xe đạp lòng chảo, nội dung đua nước rút đồng đội nữ. Bao Shanju và Zhong Tianshi đã phá cả kỷ lục Olympics và thế giới để bảo vệ thành công HCV cho đoàn Trung Quốc ở nội dung này.

Với 4 HCV liên tiếp, đoàn Trung Quốc tạm thời bỏ xa đoàn Mỹ đến 7 HCV, tính đến thời điểm 17h00 ngày 2/8.

MỚI - NÓNG