'Ốc tiêu' Gia Phúc gây tranh cãi khi vượt qua Đối đầu

Chiến thắng của Đào Gia Phúc làm dậy lên nhiều ý kiến trái chiều vì nhiều khán giả cho rằng Minh Trường và Hoàng Sơn đã có phần thể hiện tốt hơn.

Sau 5 tập phát sóng của vòng giấu mặt Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2, những giọng ca xuất sắc đội Lam Trường, Cẩm Ly và cặp đôi Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh đã chính thức lộ diện. Từ 15 giọng ca và cá tính nổi trội nhất, các em được chia thành 5 nhóm để cùng nhau kết hợp, luyện tập tại vòng Đối đầu.

Trong từng nhóm, chỉ duy nhất một thí sinh được huấn luyện viên của mình lựa chọn để góp mặt vào vòng liveshow. Điều này khiến Đối đầu trở thành vòng thi hấp dẫn, chất lượng, nhưng không kém phần căng thẳng và nhiều nước mắt. 5 tiết mục của 3 đội trong đêm thi tối nay đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị.

Trước tiên là tiết mục của đội Lam Trường với “Ốc tiêu” Đào Gia Phúc, chàng trai múa quạt Hoàng Sơn và chú bé chăn dê Minh Trường cùng góp giọng trong liên khúc Ba kể con nghe – Nam nhi.

Mỗi cậu bé một thế mạnh, Minh Trường với chất giọng trong, sáng, Gia Phúc bỏ nhỏ cảm xúc, biểu diễn rất tự tin và Hoàng Sơn đầy mãnh liệt đã cùng nhau cống hiến một tiết mục bùng nổ. Mở màn cho đêm thi với nhiều áp lực, căng thằng, nhưng "3 chàng ngự lâm quân" đã giúp thầy giáo Lam Trường không phải thất vọng.

'Ốc tiêu' Gia Phúc gây tranh cãi khi vượt qua Đối đầu ảnh 1

"Ba chàng ngự lâm quân" của team Lam Trường.

Nhận xét về 3 cậu học trò của mình, Lam Trường chia sẻ: “Chú xin dành lời khen ngợi đến các con. Tiết mục mở màn mà các con đã làm được như thế này, chú rất tự hào. Tuy nhiên, có vẻ như lúc tập các con quậy nhiều hơn”.

Đánh giá cao giọng hát và cách xử lý thông minh, biết nhấn nhá của Gia Phúc, "anh Hai" quyết định giành cơ hội vào vòng trong cho em. Tuy nhiên, lựa chọn này đã làm dấy lên ý kiến trái chiều vì nhiều khán giả cho rằng Minh Trường và Hoàng Sơn cũng có thể hiện không hề thua kém, thậm chí vài đoạn còn nổi bật hơn cả Gia Phúc.

Hai tiết mục tiếp theo không làm khó Lam Trường quá nhiều trong việc đưa ra quyết định lựa chọn cái tên được đi tiếp. Thanh Thảo sau khi bùng nổ với I’ll always love you ở vòng Giấu mặt tiếp tục nổi trội trước Thế Lân và Diễm Trang trong màn trình diễn ca khúc Nhật ký về mẹ . Giọng ca khủng Linh Nhi cho thấy sự vượt trội trong liên khúc Khát vọng, Biển hát chiều nay Giai điệu Tổ quốc cùng Khánh Huyền và Như Quỳnh.

Tiết mục duy nhất của huấn luyện viên Cẩm Ly được phát sóng là Liên khúc Bắc – Trung – Nam. Nhóm thí sinh thể hiện tiết mục này có giọng hát không được đánh giá quá xuất sắc ở vòng Giấu mặt bởi Minh Tài bị hạn chế ở quãng giọng, cô bé khiếm thị Ngọc Anh chủ yếu vẫn hát bằng bản năng và Bích Hằng không có giọng hát quá nổi bật. Tuy nhiên, trải qua quá trình tập luyện cùng huấn luyện viên, các em đã có sự tiến bộ rõ nét.

'Ốc tiêu' Gia Phúc gây tranh cãi khi vượt qua Đối đầu ảnh 2

Liên khúc Bắc - Trung - Nam đã chứng kiến sự tiến bộ rõ nét của Bích Hằng, Ngọc Anh và Minh Tài.

Đảm nhận phân đoạn Bắc Bộ với ca khúc Cặp 3 lá, Bích Hằng thể hiện tốt nét đáng yêu, tinh nghịch qua giọng hát cao, sáng và cách hát nhấn nhá điệu đà. Cô bé còn chiếm được cảm tình của khán giả qua biểu cảm dễ thương và từng bước nhún nhảy ra dáng một cô gái miền Bắc.

Trong khi đó Ngọc Anh thể hiện 2 ca khúc Huế tình yêu của tôi/Mưa trên phố Huế cho phân đoạn miền Trung. Giọng hát giàu cảm xúc và chất chứa nỗi niềm của em khiến khán giả dễ dàng bỏ qua một vài lỗi nhỏ. Đoàn Minh Tài với Chiếc áo bà ba được cũng khoe được chất giọng ngọt ngào và khắc phục được lỗi hay nuốt hơi của mình.

Ngoài phần hát solo, Liên khúc Bắc - Trung - Nam thật sự bùng nổ khi Bích Hằng, Ngọc Anh và Minh Tài phối hợp xen kẽ trong phần điệp khúc. Để làm được điều này, ngoài khả năng dàn dựng của huấn luyện viên Cẩm Ly và ê-kíp, còn phải dành lời khen cho cả ba thí sinh nhí vì sự tập trung cao độ và kết hợp ăn ý.

Ngay khi tiết mục hoàn tất, huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đã bật dậy khỏi ghế, chạy sang nắm tay cảm ơn huấn luyện viên Cẩm Ly đã giúp khán giả có thêm cơ hội tìm đến và yêu thích dòng nhạc dân tộc. Anh cũng đánh giá cao bản hòa phối vừa đậm nét dân tộc, nhưng vẫn rất hiện đại của liên khúc này. Về phía Lam Trường, anh cũng chia sẻ sự khen ngợi cho phần thi này và băn khoăn không biết thí sinh nào sẽ giành quyền đi tiếp. Cuối cùng, sau khi đấu tranh tâm lý, huấn luyện viên Cẩm Ly quyết định trao vé vào vòng trong cho cô bé khiếm thị Ngọc Anh.

'Ốc tiêu' Gia Phúc gây tranh cãi khi vượt qua Đối đầu ảnh 3

Ngọc Anh là thí sinh được Cẩm Ly lựa chọn để tiếp tục đồng hành cùng team.

Phần thi đối đầu duy nhất của đội Giang - Hồ là màn so tài giữa 3 giọng ca chuyên trị ca khúc tiếng Anh là Thanh Thảo, Thiên Kim và Diệu Minh trong liên khúc Timber – Girls (Who run the world). Đánh giá các học trò của mình đã có thể hiện ngang tài ngang sức, nhưng hai huấn luyện viên vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng là chọn cô bé đến từ Hóc Môn có giọng hát cá tính Thiên Kim.

Thứ 7 tuần sau, vòng Đối đầu sẽ tiếp tục diễn ra với những màn trình diễn hứa hẹn chất lượng và tràn đầy cảm xúc.

Theo Phương Giang

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".