Ô tô vượt ẩu trên cao tốc ngày Tết sẽ bị 'phạt nguội'

TP - Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, tình trạng ô tô lấn làn vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong những ngày nghỉ Tết, cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để căn cứ hình ảnh, xử lý tài xế vi phạm.

Phản ánh tới báo PV Tiền Phong, chị Kim Lê (một nữ tài xế) bức xúc cho biết, chị chứng kiến hàng loạt tài xế điều khiển ô tô vượt ẩu, sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo chị Kim Lê, chiều 9/2 chị cùng người thân đi chơi Tết từ Lào Cai về Hà Nội. Khi ngồi trên xe đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, chị chứng kiến hàng chục lượt tài xế ô tô cá nhân mang BKS 88A-241...; 24C-081...; 14A-343...; 15B-038..; 24A-007...; 29A-755… lấn làn, vượt ẩu.

Tiếp tục di chuyển trên cao tốc, chị Kim Lê còn chứng kiến hàng loạt tài xế điều khiển xe khách giường nằm chất lượng cao cũng lấn làn, vượt ẩu.

“Khu vực qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái không có dải phân cách, chỉ có vạch liền màu vàng giữa hai chiều đường. Hàng chục lượt ô tô lấn làn vượt ẩu ở các cung đường cua, khuất tầm nhìn khiến nhiều tài xế làn đường dối diện phải đánh lái dạt vào làn dừng khẩn cấp né tránh”, chị Kim Lê nói.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ông cũng nhận được hàng loạt phản ánh của tài xế về tình trạng ô tô lấn làn vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong những ngày nghỉ Tết. Ông Hùng cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để căn cứ hình ảnh, xử lý tài xế vi phạm.

Còn lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (Cục CSGT) cho biết, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái có một số đoạn không có dải phân cách. Tình trạng xe lấn làn vượt ẩu diễn ra khá nhiều. Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng sẽ căn cứ các hình ảnh ghi lại để xác minh, xử lý.

MỚI - NÓNG