Ô tô mất lái gây tai nạn giữa ngã tư, 6 người thương vong

Ô tô mất lái gây tai nạn giữa ngã tư, 6 người thương vong
TPO – Chiếc ô tô đang lưu thông bình thường, tới ngã tư Trần Nhân Tông – Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào người đi đường khiến 6 người thương vong.

> Nhiều người nhập viện vì rượu bia
> Xe 'chổng vó lên trời', tài xế may mắn thoát chết

Chiếc ô tô lật chổng vó sau khi gây tai nạn
Chiếc ô tô lật chổng vó sau khi gây tai nạn.
 

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17h10 ngày 4/9 tại ngã tư Trần Nhân Tông – Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo nhiều người đi đường chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, chiếc ô tô Toyota Venza BKS 30V – 7124 lưu thông theo hướng Trần Nhân Tông – Trần Xuân Soạn. Khi tới ngã tư giao cắt phố Huế, xe Venza bất ngờ mất lái, rồ ga đâm thẳng vào một người đi xe đạp, cuốn vào gầm xe.

Ô tô mất lái gây tai nạn giữa ngã tư, 6 người thương vong ảnh 2
Khoảng 6 người thương vong sau vụ tai nạn
Khoảng 6 người thương vong sau vụ tai nạn.

Ô tô tiếp tục đâm vào một xe máy, lao lên vỉa hè đâm tung cột sắt biển báo tên phố, đâm tiếp vài xe máy và một số người. Chưa dừng lại ở đó, xe “điên” tiếp tục lao thẳng lên cửa hàng 81 phố Huế, mép phải đầu xe đâm cực mạnh vào góc nhà rồi lật chổng bốn bánh lên trời.

Sự việc khiến người đi đường và cư dân sống xung quanh hiện trường được một phen hú vía.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị tử vong được xác định là Nguyễn Thị Liên (SN 1957) ở 158 Hào Nam , Ô chợ Dừa. Những người bị thương gồm: Chu Thị Bằng (60 tuổi); Nguyễn Như Ngọc (5 tuổi) bị chấn thương đa phần mềm; Bé Nguyễn Gia Linh, 3 tuổi, bị thương nhẹ. Những người này đều trú ở 96 Lò Đúc, Hà Nội.

Ngoài ra, còn có bà Hoàng Thị Nguyệt (SN 1962) ở TT Bộ Nông nghiệp (Đồng Nhân, Hà Nội) bị đa chấn thương. Nạn nhân Nguyễn Văn Thắng (SN 1954) cũng bị đa chấn thương phần mềm.

Chủ nhân của xe Venza gây tai nạn là anh Lê Văn Cương, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo anh Cương cho biết, hàng ngày anh vẫn giao chiếc xe trên cho lái xe tên là Tuấn Anh, nhưng hiện tại anh Cương vẫn chưa xác định được lái xe có giao cho ai lái không, phải chờ cơ quan công an xác minh điều tra.

Theo một số nhân chứng cho biết, người điều khiển ô tô lúc gây tai nạn là một phụ nữ trẻ. Người này đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và Công an khu vực đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG