Ô tô lao vào dải phân cách lật ngang trên đường, 2 người thoát chết

TPO - Ngày 6/12, trên đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân ban đầu do ô tô mất kiểm soát đâm vào dải phân cách, hất tung biển báo giao thông rồi lật ngang trên đường.

Khoảng 6 giờ sáng nay, xe ô tô mang BKS 69A-068.98 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển chở theo một người khác đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng đi từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc.

Ô tô lao vào dải phân cách lật ngang trên đường, 2 người thoát chết ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Châu Thành.

Khi xe đang đi đến điểm mở dải phân cách đoạn thuộc địa bàn ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì bất ngờ mất kiểm soát, đâm vào dải phân cách, hất tung biển báo giao thông rồi lật ngang trên đường. May mắn 2 người đi trên chiếc ô tô thoát chết. Phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra, xe ô tô nằm chiếm hết một làn đường nên hàng loạt phương tiện lưu thông qua nơi này bị ùn ứ di chuyển chậm kéo dài trên đường.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP HCM – Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.