Ở nhà mùa dịch: Nâng cấp bản thân “xịn xò” hơn

0:00 / 0:00
0:00
Ở nhà mùa dịch: Nâng cấp bản thân “xịn xò” hơn
SVVN - Không để bản thân rơi vào trạng thái buồn chán khi ở nhà lâu ngày, nhiều bạn trẻ tận dụng khoảng thời này để học thêm một số kỹ năng mới như làm podcast, móc len, chỉnh sửa video…

“Người bình thường làm podcast”

Dù biết đến thể loại podcast khá muộn, chỉ chưa tới một năm, song Nguyễn Trần Thanh Tâm (năm thứ nhất, ĐH RMIT TP. HCM) đã thực hiện series podcast cho chính mình trong thời gian giãn cách xã hội. Tâm cho biết, việc ở nhà quá lâu và tạm dừng việc học trực tuyến khiến cô nảy ra ý định thử sức ở một lĩnh vực mới. Cô sinh viên chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp bày tỏ: “Podcast là thể loại khá mới ở Việt Nam, nhiều thế hệ đi trước còn chưa tiếp cận được. Do vậy, việc bắt tay vào làm ở thời điểm này tuy không phải là người tiên phong nhưng lại rất hợp lý”.

Ở nhà mùa dịch: Nâng cấp bản thân “xịn xò” hơn ảnh 1
Thanh Tâm và dự án podcast của mình.

Và thế là cái tên “Người bình thường làm podcast” ra đời. Với Tâm, cái tên đó không chỉ là sự ngẫu nhiên mà còn mang ý nghĩa đặc biệt nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thính giả và người sản xuất: Podcast do một người bình thường làm ra để gửi đến những người bình thường đang nghe. Không giống những podcast thu sẵn khác, “Người bình thường làm podcast” được Thanh Tâm chú trọng vào cảm xúc nên cô nàng chọn cho mình hướng đi chính là phát trực tiếp, giúp thính giả có những trải nghiệm chân thật khi được song hành cùng nhân vật của mình. Thanh Tâm khẳng định, quá trình làm podcast giúp cô hoàn thiện kỹ năng thẩm định thông tin để truyền tải những điều chính xác nhất đến với thính giả.

“Đầu tư cho bản thân”

Thay vì xem phim, lướt mạng xã hội như thời gian nghỉ dịch trước kia, Đặng Châu Hoàng Yến (sinh năm 2003) tìm đến bộ môn mới là móc len. Yến nhớ lại: “Mình hứng thú với bộ môn này từ khi xem nhiều video về móc len trên nền tảng TikTok. Sau đó, mình lên YouTube học hỏi và thấy dễ hiểu nên quyết định mua dụng cụ về thực hành. Đối với mình, mọi thứ khởi đầu khá suôn sẻ, dễ dàng”.

Sau một tuần cùng với sự giúp sức của mẹ, Yến cho ra sản phẩm đầu tay là chiếc túi nhiều màu sắc dùng để đựng các loại thẻ như căn cước công dân, thẻ ngân hàng hoặc những món đồ nhỏ khác. Sản phẩm đầu tiên chưa thực sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật nhưng cô bạn rất hài lòng với công sức đã bỏ ra. Việc học thêm kỹ năng móc len giúp Yến rèn luyện tính kiên nhẫn, giải tỏa đầu óc và hoàn toàn “sống chậm” trong thời gian dài ở nhà. Yến cũng mong muốn có thể tự thiết kế cho mình những bộ quần áo độc lạ bằng len trong tương lai.

Ở nhà mùa dịch: Nâng cấp bản thân “xịn xò” hơn ảnh 2

Hoàng Yến nấu ăn và móc len tại nhà.

Ở nhà mùa dịch: Nâng cấp bản thân “xịn xò” hơn ảnh 3

Ngoài học móc len, cô tân sinh viên còn làm quen với chuyện bếp núc để trở nên độc lập và tiết kiệm tiền ăn ngoài hàng. Sau thời gian luyện tập, Yến đã nấu thành thạo một số món Việt và Hàn như súp, cá kho, bánh gạo, canh rong biển…

Đối với Nguyễn Minh Thư (ngành Kinh tế đầu tư, ĐH Kinh tế TP. HCM), thời gian nghỉ dịch kéo dài hơn hai tháng đã ảnh hưởng nhiều đến những kế hoạch trước đó của cô. Tuy nhiên, Thư nhận thấy đây là khoảng thời gian thích hợp để “đầu tư” cho bản thân bằng việc tìm tòi cách dựng video cũng như thiết kế các ấn phẩm truyền thông.

Ở nhà mùa dịch: Nâng cấp bản thân “xịn xò” hơn ảnh 4

Minh Thư dựng video cũng như thiết kế các ấn phẩm truyền thông ở nhà.

Chia sẻ về lý do chọn phát triển kỹ năng này, Thư cho biết: “Mình có cơ hội tiếp xúc với việc dựng video từ những năm THPT, sau này vào đại học thì tham gia câu lạc bộ và thấy ấn phẩm truyền thông của các anh chị “xịn” quá nên mình cũng muốn có thể làm giống vậy”.

Trong quá trình học dựng video, cấu hình máy của Thư không đủ mạnh để đáp ứng các tác vụ thực hiện buộc cô phải tìm các ứng dụng thay thế nên mất nhiều thời gian. Đồng thời, việc học kiến thức trên mạng đôi lúc khiến cô bạn bối rối và khó hiểu. Sau tất cả, niềm vui của cô là nhận được lời khen về sự tiến bộ của bản thân. Chia sẻ về những việc làm sắp tới, Thư cho biết mình sẽ cố gắng nghiên cứu một chút về tài chính, đọc những cuốn sách còn dang dở và tiếp tục rèn luyện kỹ năng dựng video để cho ra những sản phẩm “xịn xò” hơn nữa.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.