Khai mạc kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XV:

Ðo năng lực cán bộ trong giai đoạn vượt khó

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị ngày 19/7. Ảnh: Như Ý
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị ngày 19/7. Ảnh: Như Ý
TP - Hôm nay (20/7), kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (QH) khóa XV chính thức khai mạc tại tòa nhà QH. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong trước phiên khai mạc, đại biểu QH cho rằng, đây là thời điểm khó khăn, song những lúc khó khăn mới bộc lộ hết năng lực, phẩm chất, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ.

ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau): Trong khó khăn sẽ bộc lộ hết năng lực

Trong kỳ họp này, QH sẽ bầu và phê chuẩn nhân sự vào bộ máy Nhà nước. Từ khi kiện toàn đến nay, Chính phủ gặp phải rất nhiều khó khăn và thách thức, nhất là làn sóng đại dịch ập đến, với biến thể Delta, có khả năng lây nhiễm rất cao. Trong khi đó vắc-xin trên thế giới vẫn rất khan hiếm. Vì thế, việc Chính phủ phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa tìm ra phương pháp phòng, chống phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một thời gian rất ngắn có những quyết định rất đúng đắn là thực hiện giãn cách xã hội đối với 19 tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Mục tiêu của chúng ta đặt ra là thực hiện mục tiêu kép, nhưng “gánh cả hai vai” thì không thể cân đối được.

Vì thế, trong tình trạng dịch bệnh như hiện nay, phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Cả Chính phủ và các địa phương đều đang gồng mình lên cho công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, Thủ tướng đã lăn xả, xông vào những “điểm nóng” để thị sát và đề ra những giải pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả.

Sau khi kiện toàn, Thủ tướng từng đưa ra yêu cầu “3 không” và “5 thật”. “3 không” là “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. “5 thật” là “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật”.

Vậy các thành viên Chính phủ đã đáp ứng được đòi hỏi và yêu cầu Thủ tướng nêu ra chưa? Ví dụ như khi thực hiện giãn cách xã hội ở các địa phương thì các bộ trưởng phải có các phương án để bảo đảm không bị đứt gãy nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Việc thực hiện điều đó như thế nào trong thời gian qua? Đây là thời điểm khó khăn, song những lúc khó khăn đó mới bộc lộ hết năng lực, phẩm chất, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Một nội dung quan trọng nữa là tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tinh thần của Thủ tướng là không được đầu tư tràn lan, dẹp bỏ những dự án chưa hiệu quả, chưa cần thiết, không mang tính trọng tâm, trọng điểm là hoàn toàn đúng đắn. Trong điều kiện hiện nay cần tập trung đầu tư vào những dự án trọng điểm để tạo ra những xung lực mới, “kích nổ” cho sự lan tỏa phát triển.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: Yêu cầu phòng, chống dịch đặt lên hàng đầu

Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương. Do vậy, yêu cầu phòng, chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu khi tổ chức kỳ họp này.

Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thành công trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, với gần 70 triệu cử tri tham gia bầu cử. Vì vậy, chúng ta tin tưởng sẽ tổ chức thành công kỳ họp, dù dịch COVID - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tại kỳ họp này, công tác bảo đảm an toàn, phòng chống dịch được triển khai rất nghiêm ngặt. Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH, các cơ quan của QH đã họp nhiều lần với các bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội về thực hiện phòng, chống dịch, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho kỳ họp.

Văn phòng QH đã phối hợp các cơ quan xây dựng kế hoạch, biểu đồ các bước thực hiện việc phát hiện, xử lý khi có ca nhiễm mới, bảo đảm nếu một cá nhân có biểu hiện bệnh sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đối với các đại biểu QH ở những địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp sẽ được sắp xếp ở khách sạn và đi xe riêng, vào tòa nhà QH theo lối riêng và ngồi họp ở khu vực riêng.

ĐBQH Khương Thị Mai (Nam Định): Hoàn thiện thể chế

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, QH sẽ thể chế hoá các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra cho cả giai đoạn từ nay đến năm 2045. Đến kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập cao. Tuy nhiên để thực hiện được những mục tiêu này, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó có QH và các đại biểu QH.

Trong nhiệm kỳ này, bản thân tôi rất quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua kinh nghiệm thực tế, nhiều ngành liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng, các doanh nghiệp rất cần, nhưng nguồn cung còn hạn chế, đặc biệt là lao động có chất lượng cao, được đào tạo bài bản.

Cùng với đó, theo tôi QH phải hoàn thiện thể chế, rà soát lại các quy định, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp và người dân. Chính vì vậy, vấn đề quan trọng, cấp thiết nhất là cần sửa đổi Luật Đất đai và pháp luật liên quan.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.