Ổ dịch COVID-19 tăng lên 31 ca, New Zealand gia hạn phong toả toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
TPO - Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ tiếp tục phong toả toàn quốc thêm 4 ngày sau khi phát hiện 11 ca mắc mới COVID-19.

Thông báo gia hạn lệnh phong toả được đưa ra hôm nay, 20/8. Thủ tướng Arden cho biết chính quyền của bà muốn “đặt cả nước trong tình trạng báo động”, khi ổ dịch ở thành phố Auckland tiếp tục lan rộng.

“Chúng tôi chưa đánh giá được quy mô của ổ dịch biến thể Delta này”, bà Ardern nói.

Trong số 11 ca nhiễm mới được báo cáo hôm thứ Sáu, ba ca được phát hiện ở Wellington, thủ đô New Zealand. Ba người này từng đến thành phố Auckland và ghé thăm những địa điểm được cho là có phơi nhiễm virus.

Tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch lần này ở New Zealand đã lên tới 31 ca. Đây là những ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở New Zealand kể từ ngày 28/2.

Ca bệnh đầu tiên được phát hiện hôm 17/8, là một người đàn ông 58 tuổi ở Auckland. Nguồn lây của ca bệnh này được cho là từ Úc.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Thủ tướng Ardern cho biết New Zealand sẽ áp dụng lệnh phong toả cấp độ bốn từ ngày 18/8. Lệnh phong toả kéo dài ba ngày trên toàn quốc, và kéo dài bảy ngày ở Auckland cùng Bán đảo Coromandel. Nhưng với thông báo mới nhất, lệnh phong toả toàn quốc sẽ kéo dài đến hết ngày 24/8.

Tuần trước, Thủ tướng Ardern thông báo New Zealand sẽ mở lại biên giới vào đầu năm 2022 sau khi phần lớn dân số được tiêm chủng.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở New Zealand hồi đầu năm 2020, quốc gia năm triệu dân này mới chỉ ghi nhận hơn 2.500 ca bệnh và 26 ca tử vong.

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ 19% dân số New Zealand được tiêm đủ liều vắc-xin ngừa COVID-19.

Theo RT
MỚI - NÓNG