Ổ dịch 'bay' từ Ấn Độ đến Hồng Kông: 52 người trên một chuyến bay mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Ít nhất 52 người trên một chuyến bay từ New Delhi đến Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mặc dù tất cả hành khách đều có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay.

Theo Daily Mail, các hành khách dương tính đã đến Hồng Kông trên chuyến bay cất cánh từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 4/4.

Chiếc máy bay này có thể chở 188 hành khách. Tuy nhiên, giới chức Hồng Kông không tiết lộ cụ thể số người trên máy bay.

VỔ dịch 'bay' từ Ấn Độ đến Hồng Kông: 52 người trên một chuyến bay mắc COVID-19 ảnh 1
Chỗ ngồi của các hành khách mắc COVID-19 trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Hồng Kông.

Một số ca bệnh cũng đã được phát hiện trên các chuyến bay đến Hồng Kông từ Mumbai.

Hồng Kông vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, sau khi đối mặt với làn sống dịch thứ tư hồi tháng Một.

Trong khi đó tại Ấn Độ, hệ thống y tế nước này đang sụp đổ dưới làn sóng COVID-19 lần thứ hai.

Các chuyên gia khẳng định hệ thống thông gió tiên tiến trên máy bay khiến nguy cơ lây lan virus giữa các hành khách là cực kì thấp. Một số giả thiết khác đã được đặt ra.

Thứ nhất, các hành khách có khả năng đã lây bệnh ở Ấn Độ sau khi lấy mẫu xét nghiệm 72 giờ trước khi lên máy bay.

Thứ hai, hệ thống y tế quá tải ở Ấn Độ có thể đã cho kết quả xét nghiệm không chính xác.

Thứ ba, một số hành khách có thể đã xuất trình giấy chứng nhận giả.

Thứ tư, các hành khách có thể đã lây virus trong khách sạn cách ly ở Hồng Kông.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng những người trên máy bay nhiễm chủng virus đặc biệt nghiêm trọng, có thể dễ dàng lây lan trên máy bay khi mọi người tháo khẩu trang để ăn.

Rashida Fathima, người đã lên chuyến bay cùng chồng và hai con, là một trong 52 người có kết quả xét nghiệm dương tính tại khách sạn cách ly ở Hồng Kông.

Trả lời phỏng vấn từ bệnh viện, Fathima cho biết cô tin rằng mình đã lây virus trên chuyến bay, mặc dù gia đình cô đeo khẩu trang và tránh dùng nhà vệ sinh.

Fathima tiết lộ rằng một số hành khách ho liên tục trong suốt chuyến bay trong khi những người khác bỏ khẩu trang để ăn và các gia đình dắt những đứa trẻ đang khóc chạy dọc lối đi.

Theo quy định của Hồng Kông, tất cả các hành khách đến đây đều phải xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, và sẽ bị cách ly ba tuần.

Hồng Kông đã cấm tất cả các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan và Philippines từ ngày 20/4 đến ngày 3/5 sau khi phát hiện ra một chủng virus SARS-CoV-2 đột biến có tên là N501Y.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG