Ồ ạt xây nhà trái phép để trục lợi bồi thường

Ồ ạt xây nhà trái phép để trục lợi bồi thường
TP - Trao đổi PV Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, cuối năm 2013, chính quyền phát hiện 8 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chủ yếu là cơi nới sửa chữa nhà. 

Nhưng, đầu năm 2014, đúng dịp Tết Giáp Ngọ, người dân địa phương ồ ạt xây dựng thêm 54 công trình khác.

“Để xảy ra tình trạng này phải khẳng định là do chính quyền địa phương xử lý không triệt để” - ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, các công trình vi phạm trật tự xây dựng chủ yếu là nhà cấp 4, dỡ mái ngói đổ trần, xây tường bao, bể chứa, bể phốt, nhà vệ sinh, láng nền… có trường hợp là nhà hai tầng nhưng không có móng, tường chồng tường… Thống kê các công trình vi phạm xây dựng nếu kiểm đếm quy ra tiền đền bù phải trên 10 tỷ đồng.

Những công trình trái phép trên thuộc Dự án xây nhà tái định cư thuộc tỉnh lộ 420 phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 1 (Tiền Phong đã phản ánh). Ngày 1/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây ban hành quyết định thu hồi 360.463 m2 đất để thực hiện dự án này. Hiện dự án đã có 531/622 hộ dân chấp thuận phương án GPMB.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất cho biết, Huyện ủy đã có cuộc họp để xử lý trách nhiệm về mặt đảng đối với cán bộ liên quan, đặc biệt là lãnh đạo xã Bình Yên. Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo Công an huyện điều tra làm rõ các đối tượng “đầu nậu” xúi giục người dân xây dựng trái phép.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.