Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TPHCM là một trung tâm tiêu thụ sách lớn nhất đất nước, đặc biệt là trong dịp Tết Quý Mão 2023, rất nhiều người tới đường sách để mua sách và vui chơi Tết. 

Đường sách và các lễ hội sách Xuân Quý Mão 2023 tại TPHCM thu hút rất nhiều khách trong nước và du khách nước ngoài. Các công ty phát hành, các nhà sách và các tiệm sách tư nhân đều tham gia vào lễ hội sách đầu năm.

Dịp Tết Quý Mão 2023, sách được trưng bày tại Đường sách Nguyễn Bình và Lễ hội sách trên đường Lê Lợi (quận 1) với hàng trăm gian hàng, cửa hàng, tủ sách quầy trưng bày... thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham quan, mua sắm.

Theo Nhà văn, nhà báo Hòa Bình, một chuyên gia điểm sách, nếu lễ hội sách nhiều nơi chủ yếu thu hút người tới xem và chụp ảnh thì lễ hội đường sách tại TPHCM có doanh thu rất tốt và là một hoạt động kinh doanh văn hóa thành công rất đặc trưng của TPHCM.

"Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, quảng bá, hình thức lễ hội chuyên nghiệp, phong phú, đồng thời nguồn sách đa dạng cộng với thói quen mua sách Tết của người dân giúp cho lễ hội sách tại TPHCM luôn đi vào thực chất và hiệu quả, đóng góp một nét xuân đặc sắc cho đất nước", Nhà văn, nhà báo Hòa Bình nhận xét.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 1

Hàng ngàn người tới đường sách và lễ hội sách đầu năm. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, lượng sách bán ra có thể đạt doanh số hàng tỷ đồng mỗi ngày tại TPHCM.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 2

Không khí Tết tràn ngập đường sách

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 3

Thói quen mua sách, đọc sách rất đặc trưng của người dân TPHCM. Mỗi người đều có gu đọc sách riêng của mình.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 4

Không chỉ sách trong nước mà sách ngoại văn cũng được các bạn trẻ quan tâm

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 5

Lễ hội sách cũng là dịp để mọi người trao đổi, mua bán sách cổ, quý hiếm. Trong ảnh là một cuốn sách in bằng giấy dó có giá 20 triệu đồng.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 6

Các nghệ nhân trẻ miệt mài bảo tồn các cuốn sách cũ, quý hiếm phục vụ người chơi sách Tết Quý Mão 2023.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 7

Có nhiều hình thức kinh doanh sách xuân. Trong ảnh là các giỏ quà Tết bằng sách được bán rất chạy.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 8

Các quầy sách được bố trí rất đẹp và lạ. Trong ảnh là "xe buýt sách" dành cho các em nhỏ.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 9

Lễ hội sách giới thiệu nhiều sách Việt Nam đến bạn bè trên khắp thế giới với các cuốn sách song ngữ hoặc sách dịch ra nhiều tiếng nước ngoài.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 10

Người nước ngoài sinh sống tại TPHCM cũng đi mua sắm sách dịp Tết

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 11

Đường sách TPHCM đã trở thành một địa điểm du lịch quốc tế được giới thiệu rộng rãi trong các sách hướng dẫn du lịch.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 12

Đại diện một số nhà sách cho biết doanh số năm 2022 của đường sách và các nhà sách đều tăng trưởng đáng kể (tăng khoảng 30% so với năm 2021). Được mở đầu bằng nhiều hoạt động lễ hội sách, nhiều nhà xuất bản và phát hành sách kỳ vọng năm 2023 sẽ đem tới một bước phát triển mới của ngành xuất bản và phát hành sách tại TPHCM.

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 13

Mua sắm Tết và đi chơi xuân ở đường sách đã và đang trở thành một nét văn hóa tại TPHCM

Nườm nượp người đi mua sách đầu năm ở TPHCM ảnh 14

Các nhà sách tại TPHCM thường bán sách theo giá bìa. Đặc biệt trong dịp Tết, nhiều đầu sách được giảm giá từ 20-50% cũng là một trong những lý do khiến rất nhiều người tới mua sách về đọc trong dịp đầu năm.

MỚI - NÓNG