Nước về hồ Hoà Bình tiếp tục tăng đạt mức 80,38m

Nước về hồ Hoà Bình tiếp tục tăng đạt mức 80,38m
(TPO) 24 giờ sau khi thoát mực nước chết, lưu lượng nước về hồ lại tăng lên, đạt 950m3/s, mực nước hồ lúc 16 giờ đạt 80,38m.

Nước về nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện lớn nhằm phục vụ ngày thi tốt nghiệp PTTH, hôm nay nhà máy thuỷ điện Hoà Bình phát với công suất lớn hơn, lúc 16 giờ, đạt 520MW.

"Điện sẽ đảm bảo cấp cung cấp đến 100% các điểm thi tốt nghiệp", đó là khẳng định của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0).

Trời mát, Nhà máy thủy điện Hoà Bình phát với công suất cao nên số hộ bị cắt điện đã giảm đi đáng kể trong ngày hôm nay. Cũng theo tin từ A0, trong vài ngày tới số hộ bị cắt điện sẽ tiếp tục giảm đi. Tuy nhiên, các cán bộ trung tâm này vẫn khuyến cáo nhân dân cần sử dụng điện hết sức tiết kiệm vì vẫn chưa có lũ lớn về hồ Hoà Bình.

Các nhà máy nhiệt điện khu vực miền Bắc vẫn hoạt động hết công suất trong thời gian dài. Nhà máy Phả Lại phát với công suất 900MW.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, phía Tây Bắc bộ trong 24 giờ tới trời nhiều mây, có mưa, mưa rào có nơi có giông.

Trong 10 ngày tới, có nhiều nơi phía Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ có mưa, mưa rào và giông. Tình hình thời tiết báo hiệu lượng nước về hồ có thể duy trì ở mức khá cao trong vài ngày tới.

MỚI - NÓNG