Bắc Ninh:

Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
Doanh nghiệp xả thải ra đường khiến việc đi lại, sinh hoạt của của người dân cùng hàng nghìn người lao động ảnh hưởng nặng nề
Doanh nghiệp xả thải ra đường khiến việc đi lại, sinh hoạt của của người dân cùng hàng nghìn người lao động ảnh hưởng nặng nề
TPO - Trước sự việc rác, nước thải ô nhiễm chảy lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện một số biện pháp ngăn chặn, tránh để tình trạng ô nhiễm trở nên xấu hơn.

Clip: Cảnh nước và rác thài tràn ra đường tại xã Phú Lâm (huyện Tiên Du).

Tình trạng nước thải chảy lênh láng trong khu vực sản xuất tại đây xảy ra từ đầu tháng 4/2021. Theo đó, sau khi tiến hành đối thoại với các cơ sở sản xuất, UBND huyện Tiên Du đã quyết định nghiêm cấm các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp Phú Lâm xả nước thải ra sông Ngũ Huyện Khê nếu không có giấy phép.

Không được thải ra sông, nước thải đen ngòm cùng mùi hôi thối đã chảy lênh láng ra nhiều khu vực đường nội khu tại cụm công nghiệp làm giấy này.

Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 1

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào ngày 27/4 cho thấy, các đường ống dẫn nước thải trực tiếp đổ xuống sông Ngũ Huyện Khê hầu hết dừng hoạt động. Tuy nhiên, khi đi vào trong khu vực đường nội khu thì nước thải dềnh lên lênh láng, kèm mùi xú uế.

Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 2
Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 3
Doanh nghiệp xả thải ra đường khiến việc đi lại của người dân cùng hàng nghìn người lao động gặp nhiều khó khăn.
Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 4

Nhiều cơ sở sản xuất dùng giấy vụn, bao tải đất để đắp bờ, ngăn nước thải không tràn vào xưởng.

Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 5

Nhưng, đắp chỗ nọ, nước lại tràn qua chỗ kia, khiến cho nhiều tuyến đường lúc nào cũng lênh láng nước thải, sủi bọt.

Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 6

Bờ sông Ngũ Huyện Khê

Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 7

Nhiều đoạn của con sông Ngũ Huyện Khê đã trở thành bãi rác, nước thải đen ngòm, đặc quánh

Nước thải lênh láng trong khu tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ảnh 8

Nhiều nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, gây ô nhiễm môi trường

Rút giấy phép, lập chốt, cắt điện các cơ sở vi phạm

Chiều 27/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra thực địa và chỉ đạo nhiều biện pháp khắc phục. Theo đó, ông Tuấn yêu cầu thành phố Bắc Ninh tháo dỡ tất cả hệ thống xả thải trái phép ra hệ thống sông Ngũ Huyện Khê, hoàn thành chậm nhất ngày 30/4. Ông Tuấn cũng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ đường ống dẫn nước lấy nước mặt từ đập Phú Lâm không có giấy phép, hoàn thành trước ngày 7/5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu lập hồ sơ xử phạt, đình chỉ sản xuất đối với các cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải nhưng không hoạt động.

Công an tỉnh Bắc Ninh được giao niêm phong các cơ sở sản xuất sau khi có quyết định đình chỉ. Nếu cơ sở nào tự ý tháo bỏ niêm phong sẽ áp dụng xử lý ở mức cao hơn. Đối với cơ sở bị đình chỉ nhiều lần, Công an tỉnh Bắc Ninh thành lập tổ chốt chặn, cắm biển hạn chế tải trọng. Ngoài ra, ông Tuấn yêu cầu cưỡng chế, tháo dỡ, ngừng cung cấp điện đối với cơ sở sản xuất xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đồng ý triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, giao Công an tỉnh thành lập tổ công tác thường xuyên xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh được giao thu hồi giấy phép đánh giá tác động môi trường đối với tất cả cơ sở không đầu tư hệ thống xử lý môi trường và dừng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp phép đánh giá tác động môi trường. Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh dừng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp phép sử dụng nước mặt sông Ngũ Huyện Khê.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.