Nước mắm bẩn là do công nhân làm ẩu!

Nước mắm bẩn là do công nhân làm ẩu!
TP - Đó là thừa nhận của Cty Thủy sản về trường hợp chai nước mắm bày bán tại Trung tâm Thương mại Vân Hồ (Hà Nội)  vẩn đục và kết tủa.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chai nước mắm bày bán tại Trung tâm Thương mại Vân Hồ (Hà Nội)  vẩn đục và kết tủa là do Cty cổ phần Thủy sản khu vực I (36/61 Lạc Trung) sản xuất.

Hôm qua (18/6), thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo siêu thị và Cty cung cấp chai nước mắm nói trên.

Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Cty cổ phần Thủy sản khu vực I cho biết, ban đầu Cty cũng nghi ngờ đây là chai nước mắm bị làm giả. Tuy nhiên, khi kiểm tra toàn bộ giấy tờ sổ sách liên quan, ông xác định đây đúng là chai nước mắm của Cty.

Ông Giang cho rằng trong quá trình sản xuất hàng vạn chai nước mắm, qua một dây chuyền vài chục công nhân thì sai sót là điều khó tránh khỏi! Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, việc Cty cổ phần Thủy sản khu vực I vi phạm về nhãn mác là rõ ràng.

Nhãn mác hiện nay Cty đang dùng đã hết hạn từ năm 2005 và không ghi đầy đủ các thành phần tiêu chuẩn theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Cty phải bóc hết toàn bộ số nhãn mác đang lưu hành, làm lại hoàn toàn nhãn mác khác, đồng thời lấy mẫu nước mắm của Cty này gửi về Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm. Việc xử lý hành chính đối với  Cty còn chờ kết quả mẫu nước mắm trên.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng tiến hành xử phạt siêu thị Hà Nội một triệu đồng vì đã không tuân thủ việc thường xuyên kiểm tra các mặt hàng để loại bỏ hàng kém chất lượng.

* Sở Y tế Hà Nội vừa ra công văn mới thông báo đến các cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, thức ăn đường phố biết và không kinh doanh, sử dụng nước tương chứa 3-MCPD vượt mức quy định để chế biến thực phẩm.

Bắt đầu từ ngày 21/6, nếu cơ sở nào còn kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm vi phạm để chế biến thực phẩm thì xử lý vi phạm hành chính và tiêu huỷ sản phẩm theo quy định.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.