Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát

TPO - Sáng 3/8, mưa lớn đã làm cho hệ thống sông, suối ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) dâng cao, chảy xiết khiến 1 người bị nước cuốn trôi mất tích; nhiều tài tài sản của nhân dân bị hư hỏng.
Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 1 Hệ thống nước sông, suối ở Mường Lát đang dâng lên rất nhanh

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 2/8 trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa lớn. Đến sáng 3/8, hệ thống sông, suối trên địa bàn huyện Mường Lát nước đang dâng. Mưa lớn đã gây sạt lở, ách tắc tại một số điểm như tại vị trí Cổng Trời, xã Trung Lý; đường đi xã Nhi Sơn và Trung Lý; đường vào bản Pọong , xã Tam Chung...

Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 2
Nước lũ từ trên cao đổ xuống gây sạt lở, ách tắc cục bộ nhiều nơi ở Mường Lát

Ông Cao Văn Cường, chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Hiện nay, ngành giao thông đang tập trung xử lý các điểm sạt lở, ách tắc cục bộ ở một số điểm trên các tuyến đường 15C, 16A... Hiện tại, thời tiết tại Mường Lát đang có mưa, một số điểm có mưa lớn...

Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 3Sáng 3/8, nước lũ gây sạt lở nhiều nơi, sát vào mép nhà dân

Hiện chính quyền và nhân dân huyện Mường Lát nỗ lực ứng phó với tình hình mưa lũ. Nhiều người dân đang sinh sống tại Mường Lát hết sức lo lắng nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài. 

Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương này, đã có 14 điểm dọc tuyến quốc lộ 15C về trung tâm thị rấn Mường Lát bị sạt lở, gây chia cắt. Phương tiện và người dân hiện không thể vào các xã Nhi Sơn, Pù Nhi... Tỉnh lộ 521D và quốc lộ 16 đi xã Mường Lý cũng sạt lở nhiều vị trí khiến địa phương này đang bị cô lập hoàn toàn.

Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 4
Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 5 Mưa lũ gây thiệt hại, hư hỏng nhiều nhà dân; ánh tắc cục bộ nhiều điểm giao thông

Người dân Mường Lát còn chưa hết ám ảnh vì trận lũ lịch sử hồi tháng 9/2018 đã gây thiệt trên địa bàn huyện hơn 1.000 tỷ đồng; 7 người chết và mất tích...

Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 6 Nước sông dâng nhanh trong sáng 3/8 tại Mường Lát
Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 7 Hệ thống các suối nước cuộn đổ về
Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 8
Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 9 Nước tràn qua các tuyến đường, chia cắt giao thông
Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát ảnh 10 Một điểm trường bị đất đá tràn vào sáng 3/8

Trưa 3/8, ông Bùi Văn Nhân – Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, cho biết; sáng cùng ngày, do trời mưa rất to, nước lũ đổ về đã cuốn trôi ông Bùi Văn Hoạt (SN 1961), trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi mất tích.

Theo đó, trong lúc nước lũ đổ về, vợ chồng ông Hoạt di chuyển đàn lợn lên chỗ an toàn. Tuy nhiên, do một con lợn mẹ bị xổng chuồng, nên cả hai vợ chồng ông Hoạt đuổi bắt lợn, thì bị nước lũ cuốn trôi. Bà vợ ông Hoạt may mắn bám vào được cành cây nên thoát chết, con ông Hoạt bị lũ cuốn trôi, hiện nay vẫn chưa tìm thấy thi thể”- ông Nhân cho hay.

Còn tại huyện huyện Quan Sơn, hiện tại quốc lộ 217 đi xã Na Mèo, Sơn Thủy đã bị chia cắt. Nước sông Lò, sông Luồng đang dâng rất cao. Nhiều nhà dân đã bị cuốn trôi. Theo thông tin từ các xã nêu trên báo cáo về UBND huyện cho thấy, hiện nay hai xã Sơn Thủy và Na Mèo đang có hơn 10 người không liên lạc được. Lãnh đạo huyện Quan Sơn đang khẩn trương lên phương án tiếp cận với những điểm bị cô lập ở hai xã vùng biên này để nắm bắt tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Còn tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), mưa lớn kèm theo gió lốc hai ngày qua cũng đã khiến 34 căn nhà dân bị tốc mái, một điểm trường mầm non xã Phú Sơn hư hỏng, nhiều diện tích rừng luồng của người dân bị gãy đổ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.