Nước hoa và trầm cảm

Nước hoa và trầm cảm
Những phụ nữ yêu thích nước hoa nên lưu ý: nếu bạn xức quá nhiều nước hoa có thể bạn đang bị trầm cảm.
Nước hoa và trầm cảm ảnh 1
Nếu xức nước hoa "không thương tiếc", có thể bạn đang bị trầm cảm - Ảnh: Absolutvision

Các nhà khoa học thuộc ĐH Tel Aviv (Israel) đã thực hiện cuộc nghiên cứu và kết quả cho thấy những phụ nữ xức nước hoa quá nồng có xu hướng buồn chán khi họ dần dần không nhận biết được mùi.

Báo Daily Telegraph dẫn lại. "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những phụ nữ bị ưu phiền cũng mất cảm giác về mùi và họ tìm cách khắc phục điều này bằng cách sử dụng quá nhiều nước hoa", trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Yehuda Shoenfeld, cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, một số bệnh khiến cơ thể tấn công vào hệ khứu giác, vốn kiểm soát khả năng phát hiện mùi. "Điều này có nghĩa khả năng "đánh mùi" kém có thể là dấu hiệu của một số tình trạng nghiêm trọng nào đó", Giáo sư Yehuda Shoenfeld nhấn mạnh.

Theo H.Y
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.