Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh

TPO - Một cây cầu đá được xây dựng từ thời nhà Minh (1368 – 1644) đã bất ngờ nổi lên từ giữa hồ Xiannu (Cổ Tích) ở Tân Dư (Giang Tây, Trung Quốc) sau khi mực nước trong hồ hạ xuống mức quá thấp.
Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh ảnh 1

Theo tờ Nhân dân nhật báo, cây cầu đá trong ảnh được xây dựng từ thời nhà Minh (1368 – 1644) ở hồ Cổ Tích (Tân Dư, Giang Tây, Trung Quốc), đến nay đã bị hư hỏng nặng.

Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh ảnh 2

Nguyên bản của cây cầu dài 384m, rộng 7,68m và có 11 nhịp.

Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh ảnh 3

Tàn tích cây cầu trăm tuổi thường xuyên bị nhấn chìm trong nước hồ Cổ Tích kể từ khi một con đập được xây dựng tại đây vào năm 1958.

Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh ảnh 4

Ngày 1/3 vừa qua, tàn tích cây cầu bất ngờ nổi lên khỏi hồ vì mực nước trong hồ hạ xuống mức quá thấp.

Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh ảnh 5

Người dân sống quanh hồ cho biết, cây cầu thường chìm nghỉm dưới nước trong phần lớn thời gian và chỉ xuất hiện vào mùa khô.

Theo Theo Nhân dân Nhật báo
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.