Nước đổ như thác ở thị trấn Sa Pa

Nước lũ đổ về Sapa. Video: Viết Mai
Nước lũ đổ về Sapa. Video: Viết Mai
Dòng nước lũ đục ngàu cuồn cuộn chảy từ trên núi, qua những dãy nhà ở thị trấn du lịch Sa Pa (Lào Cai).

Đêm 16 sáng 17/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa bão Talas, tỉnh Lào Cai có mưa lớn kéo dài. Riêng thị trấn Sa Pa mưa 70 mm khiến nước lũ từ trên cao đổ xuống cuồn cuộn như thác chảy qua các con đường, xuyên qua nhà dân. Tại khu chợ (cũ) Sapa, có lúc lũ cuốn phăng mọi vật trên đường.

Mưa lớn gây ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường qua huyện Bát Xát. Tại tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Mường Hum, bị sạt lở ta luy dương lấp toàn bộ mặt đường, các phương tiện không thể đi qua. Đường trục xã Tòng Sành - Tả Tòng Sành - Tả Hồ bị sạt lở 5 điểm.

Nước đổ như thác ở thị trấn Sa Pa ảnh 1

Nhiều tuyến đường ở Bát Xát, Sa Pa bị sạt lở. Ảnh: Viết Mai

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo khoảng chiều 17/7, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai sẽ lên nhanh, khả năng đạt mức 80,5 m (trên báo động 1 khoảng 0,5 m).

Hiện, mực nước phía thượng nguồn sông Hồng (Trung Quốc) cũng ở mức cao, đang đổ về hạ lưu lớn, kết hợp với việc xả lũ sẽ đẩy mực nước trên sông đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên nhanh.

Từ 1h đến 4h ngày 17/7, bão Talas - cơn bão thứ hai trong năm - đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh. Bão gây gió mạnh cấp 8-9, giật tăng 2 cấp, nhấn chìm nhiều tàu đánh cá, giật đổ hàng trăm cây xanh, cột điện. Mưa trước và trong bão làm sạt lở nhiều tuyến đường, gây ách tắc giao thông.

Thống kê ban đầu, Hà Tĩnh và Nghệ An có 7 người chết, 4 người mất tích do mưa bão.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG