Nước đi khó trên bàn cờ Đông Bắc Á

Nước đi khó trên bàn cờ Đông Bắc Á
TP - Việc CHDCND Triều Tiên công bố thử thành công vụ nổ hạt nhân vừa qua như một nước đi đột ngột làm xáo trộn bàn cờ an ninh khu vực Đông Bắc Á.

Một vụ nổ lớn dưới lòng đất phát ra từ vùng núi phía đông bắc Bình Nhưỡng sáng hôm 9/10 gây địa chấn 4,2 độ Richter và sự bất ngờ lớn không chỉ với các nước trong khu vực mà cả thế giới.

Hai ngày sau vụ nổ, mặc dù rất nỗ lực, các cơ quan tình báo kỹ thuật Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa khẳng định được đó là vụ nổ hạt nhân hay chỉ là vụ nổ bằng một khối lượng lớn thuốc TNT thông thường.

Xưa nay ai cũng biết CHDCND Triều Tiên đã đạt được trình độ nhất định trong công nghệ hạt nhân nhưng rất ít người tin rằng nước này đã có năng lực chế tạo bom nguyên tử.

Sau một thời gian dài bế tắc trên bàn đàm phán 6 bên, vấn đề Triều Tiên ít thấy trên trang nhất các tờ báo lớn trên thế giới nay lại nổi lên như một vấn đề bức xúc nhất khiến dư luận không thể bỏ qua. Các cường quốc và đặc biệt là những nước láng giềng của CHDCND Triều Tiên như Nhật Bản, Hàn Quốc sôi sục phản đối vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tất cả các nước đều nhất trí việc phải trừng phạt hành động nói trên của CHDCND Triều Tiên nhưng lại rất khác nhau về hình thức và mức độ. Mỹ và Nhật Bản muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện rất nghiêm khắc  đối với Bình Nhưỡng như kiểm soát đường không, đường biển, giao dịch tiền tệ quốc tế, nhập khẩu một số loại nguyên liệu, v.v.

Trong khi đó, Trung Quốc và một số nước khác chỉ muốn áp đặt một số biện pháp trừng phạt “phù hợp” đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đàm phán với CHDCND Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn cấp về vụ nổ của Bình Nhưỡng nhưng vẫn chưa nhất trí được nội dung và hình thức trừng phạt nước này thế nào. Hai ngày sau vụ nổ nói trên, phản ứng của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chỉ là những lời lẽ mạnh mẽ đại loại như Bình Nhưỡng “Không được tiến hành các vụ thử hạt nhân”. Song hành với những phản ứng bằng lời là các cuộc vận động ngoại giao nhằm gây áp lực với Bình Nhưỡng.

Điều này chứng tỏ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói chung, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang rất bối rối trước việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã cho nổ thử hạt nhân thành công. Một mặt vì Liên Hợp Quốc và các nước này chưa xác định được bản chất của vụ nổ, mặt khác còn vì chưa biết sẽ phải ứng xử thế nào với một quốc gia hạt nhân mới ở Đông Bắc Á một khi điều đó là sự thật.

Nếu đúng là CHDCND Triều Tiên đã nổ thử hạt nhân thành công, mọi chiến lược an ninh của các cường quốc đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á sẽ phải thay đổi về cơ bản. Đối sách với một nước phi hạt nhân khác rất nhiều với một quốc gia đã có năng lực chế tạo được bom nguyên tử.

Mỹ không thể đơn phương tấn công CHDCND Triều Tiên  như đã từng làm đối với Iraq vì sự sa lầy của Mỹ ở Trung Đông hiện nay đã cận kề ngưỡng chịu đựng của người dân Mỹ. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc, do các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, hai nước này không dễ lao vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

Nếu các bên đồng ý nối lại vòng đàm phán 6 bên, vào thời điểm hiện tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ  ở thế khó gây được sức ép đối với CHDCND Triều Tiên. Còn nếu tăng áp lực về kinh tế, ngoại giao để đẩy Bình Nhưỡng vào thế cô lập hơn nữa, biết đâu lại chẳng là cái cớ cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hiện nay bùng nổ thành một cuộc chiến tranh nóng.

Chắc chắn chiến tranh nóng là điều mà cả Tokyo và Seoul đều rất ngán và muốn tránh. Còn nếu chấp nhận một sự đã rồi với vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên lại là điều còn cay đắng hơn đối với Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. An ninh ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay có thể được xem như một bàn cờ lớn trong đó CHDCND Triều Tiên vừa đi một nước hiểm hóc. Đến lượt các bên còn lại, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải đi nước cờ nào là điều rất khó. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.