Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ

TPO - Nước lũ dâng cao, nhiều hộ dân trong vùng "rốn lũ" Hương Khê (Hà Tĩnh) đang phải thu dọn đồ đạc, và đưa gia súc, gia cầm đưa lên khu vực an toàn tránh lũ.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 1 Hiện tại mực nước sông đang dân cao do thuỷ điện Hố Hô xả tràn và mưa lớn kéo dài, người dân vùng núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bắt đầu di dời tài sản để đảm bảo an toàn.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 2 Ghi nhận của Tiền Phong, chiều nay (3/9), trên địa bàn huyện Hương Khê đang mưa rất lớn. Tuyến đường dẫn vào "rốn lũ" xã Phương Điền và Phương Mĩ bị chia cắt hoàn toàn.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 3

Nước dâng lên mép sát nhà, người dân tại xã Phúc Đồng đang tiến hành di dời tài sản vào khu vực an toàn.

Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 4 Ông Phan Văn Tuấn (xóm 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, gia đình bắt đầu di dời tài sản từ sáng nay. Đến chiều nay nước đang dâng cao, sát mặt đường và gần vào khu vực nhà. Trước tình hình này gia đình đã đưa trâu bò, các tài sản trong nhà đi đến khu vực an toàn để gửi.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 5 Người dân dùng thang để đưa xong nồi, vật dụng trong nhà gác lên trên cao để tránh lũ.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 6 Người dân đưa gia súc lên cao.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 7 Theo người dân nơi đây cho biết, nếu tiếp tục mưa tối nay nước sẽ tràn vào nhà dân. Hiện tại trên địa bàn đang mất điện nên khó khăn trong sinh hoạt
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 8 Gia đình ông Nguyễn Quốc Hiệp (38 tuổi, huyện Hương Khê) đang nhờ người dân di chuyển 50 con lợn rừng lên vị trí cao hơn.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 9 "Gia đình tôi đang bắt lợn lên khu vực cao hơn để tránh ngập lụt. Riêng tại khu vực này khổ lắm, mỗi mùa lũ đến là dân lại phải cuống cuồng để thu dọn đồ đạc, lợn gà để tránh ảnh hưởng", ông Hiếu cho hay.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 10 Nhiều khu vực đồng lúa nay nước lũ trắng xóa bao vây, nhiều người mang lưới ra để thả cá.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 11 Tại xã Lộc Yên (Hương Khê) nước lũ chia cắt tuyến đường "huyết mach", nhiều người dân đang đưa trâu bò đi gửi.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 12 Trong chiều nay, ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê dùng ca nô vào khu vực tại xã Hương Thủy, Hương Giang để tiếp tế dầu và lương thực cho các đơn vị.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 13 Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ trong ban quân sự bắt đầu lắp ráp phương tiện để di chuyển vào khu vực dân cư bị ngập lụt.
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 14 Hiện tại tuyến đường dẫn vào xã Gia Phố bị nước lũ bao vây, người dân bị cô lập. 
Nước dâng cao, người dân Hà Tĩnh hối hả dọn đồ chạy lũ ảnh 15 Ông Phạm Lương Trung, GĐ Điện lực huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, để đảm bảo an toàn, hiện nay đơn vị điện trên một số xã như Hương Giang, Hương Thủy....Trong thời gian lụt bão này, điện lực cũng cắt cử người để đảm bảo an toàn đường lưới điện cung cấp cho người dân.
MỚI - NÓNG