Nước cạn khô làm lộ ra bức tượng 600 năm tuổi trên sông Dương Tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tân Hoa Xã đưa tin mực nước trên sông Dương Tử đang hạ thấp nhanh chóng làm lộ ra một hòn đảo chìm ở thành phố Trùng Khánh (Tây Nam Trung Quốc) cùng khối đá tạc 3 bức tượng được cho là có niên đại 600 năm tuổi.

Ba bức tượng được tìm thấy trên phần cao nhất của đảo chìm có tên Foyeliang. Tác phẩm này được hình thành dưới triều đại nhà Minh hoặc nhà Thanh. Một bức tượng mô tả hình ảnh nhà sư ngồi trên bệ sen.

Theo SCMP, bức tượng này có thể được coi là “bùa hộ mệnh” cho những tàu thuyền đi trên sông.

Nước cạn khô làm lộ ra bức tượng 600 năm tuổi trên sông Dương Tử ảnh 1

Nước sông Dương Tử cạn khô làm lộ ra hòn đảo chìm có bức phù điêu 600 năm tuổi. Ảnh: Reuters

Nước cạn khô làm lộ ra bức tượng 600 năm tuổi trên sông Dương Tử ảnh 2

Ảnh: Reuters

Nước cạn khô làm lộ ra bức tượng 600 năm tuổi trên sông Dương Tử ảnh 3

Ảnh: Reuters

Nguồn: Reuters

Mực nước sông Dương Tử đang hạ thấp nhanh chóng do hạn hán và nắng nóng kỷ lục ở Tây Nam Trung Quốc. Hòn đá và bức tượng vừa được tìm thấy hiện đang nằm cao hơn mặt sông Dương Tử khoảng 7m.

Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã thấp hơn khoảng 45% so với bình thường kể từ tháng 7, và nhiệt độ cao có thể sẽ còn kéo dài trong ít nhất một tuần nữa.

Đài truyền hình CCTV cho biết có tới 66 con sông trên 34 quận ở Trùng Khánh đã khô cạn.

Không chỉ tại Trung Quốc, hạn hán kéo dài nhiều tuần trên khắp châu Âu cũng đã làm lộ ra những kho báu chìm dưới nước.

Tại Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ học đã rất vui mừng trước sự xuất hiện của một vòng tròn bằng đá thời tiền sử được mệnh danh là "Stonehenge của Tây Ban Nha".

Mực nước của sông Danube đã giảm xuống một trong những mức thấp nhất trong gần một thế kỷ, để lộ xác của hơn 20 tàu chiến Đức bị đánh chìm trong Thế chiến Hai ở Serbia.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG