Núi người, nước của

Sông Singapore
Sông Singapore
TP - Báo chí đang nhắc đến sông Singapore - “dòng sông phong thủy” linh thiêng, khi vị cha già của đất nước này - cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu vừa nằm xuống. 

Người ta vẫn tin rằng, từ gần 40 năm trước, nhờ ông Lý mở chiến dịch kéo dài suốt 10 năm trời làm sống lại dòng sông vốn là bãi rác khổng lồ nặng xú uế, phong thủy được điều chỉnh hài hòa nên đất nước mới thịnh vượng, con người hiền hòa, cảnh quan xinh đẹp như ngày nay, dù tài nguyên thiên nhiên của quốc đảo Singapore hầu như không có gì. “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài lộc” - Núi giúp giữ người, nước giúp giữ của. Phải thuận theo quy tự nhiên, non cao ráo xanh tươi, nước trong lành hiền tụ mới mong quốc phú dân an.

Dễ liên tưởng đến mấy vụ lấp sông, chặt cây, xây biệt thự trái phép trên rừng cấm đang còn nóng sốt!

Lãnh đạo đô thị cổ Hội An vừa có cuộc đối thoại với hơn 100 ông… thầy cúng! Toàn những thầy bà chuyên bấm độn, trò chuyện toan lo sự vụ cho người âm còn rành hơn với người dương. Nhiều người nói thế là khôn. Bởi một di sản chuyên “thu tiền từ quá khứ” như Hội An, điều hòa âm-dương sao cho tang ma, lễ lạt của người chết không làm phiền người sống và du khách không phải chuyện nhỏ.

Có thể các thầy cúng sẽ buộc phải tìm cách chọn cho thân chủ những “ngày lành tháng tốt” khác ngoài sách vở. “Tốt” vừa vừa thôi cũng được, để cắt bớt thời gian, tránh những tang ma dài lê thê, lễ mễ rườm rà. Người ta có thể hóa giải nhiều thứ xấu, hạn phạm bằng chính phong thủy đó thôi.

Xét cho cùng, giờ xấu giờ tốt cũng chỉ là tương đối. Sơn hay thủy cũng tùy thuộc vào con người. Tài nguyên, sông núi của ta gấp bao nhiêu lần những quốc gia khác đấy thôi, nhưng sao vẫn cứ đội sổ vì nghèo ? Lễ lạt dâng lên cầu chức tước, may mắn hanh thông vẫn rộn ràng nơi nơi, nhưng sao quan chức thời nay vẫn cứ liên tục chịu búa rìu dư luận.

Chả trách được. Bởi giờ phá rừng, chặt cây, đào núi không phải giờ tốt. Lấp sông lấy đất chia nền chẳng phải điều hanh thông. Phá như vậy, còn núi còn sông nào giúp giữ người giữ của ?!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.