Nửa triệu tấn trái cây ở phía Nam cần tiêu thụ gấp

0:00 / 0:00
0:00
Hàng triệu tấn trái cây chờ tiêu thụ
Hàng triệu tấn trái cây chờ tiêu thụ
TP - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện tại, có rất nhiều loại trái cây với sản lượng khoảng 406 nghìn tấn ở các tỉnh phía Nam đang đến vụ thu hoạch, cần được tiêu thụ gấp.

Trong đó, một số loại cây ăn quả còn sản lượng lớn như: Thanh long 35 nghìn tấn, (Long An, Tiền Giang); xoài 35 nghìn tấn (Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang); chuối 50 nghìn tấn (Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cà Mau); cam 55 nghìn tấn (Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp); bưởi 40 nghìn tấn (Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre); nhãn 18,5 nghìn tấn (Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang); mít 25,3 nghìn tấn (Tiền Giang, Hậu Giang).

Theo Bộ NN&PTNT, đến nay do thiếu nhân công nên việc thu hoạch và tiến độ thu mua vẫn còn chậm. Một số thương lái ngưng thu mua dẫn đến giá bán trái cây đang rớt thấp kỷ lục. Chẳng hạn, giá thanh long ruột trắng đang ở mức 2.000 - 3.000 đồng/kg; ruột đỏ 3.000 - 5.000 đồng/kg khiến người nông dân hầu như lỗ nặng.

Đặc biệt, hàng chục nghìn tấn nhãn đang trong vụ thu hoạch nhưng tiêu thụ chậm, nông dân phải để lưu trái trên cây, dẫn đến giá thu mua giảm khoảng 50% so với năm trước, như nhãn Eldor tại vườn giá chỉ còn 8.000 - 10.000 đồng/kg; nhãn xuồng cơm vàng 10.000 - 15.000 đồng/kg. Giá chanh đang xuống rất thấp, chỉ 1.500 - 2.000 đồng/kg…

Thống kê cho thấy, từ giờ đến cuối năm, tổng sản lượng trái cây ở khu vực Nam bộ cần được tiêu thụ khoảng 1,75 triệu tấn và khoảng 1,5 triệu tấn rau củ.

Để tháo gỡ đầu ra cho nông sản, Bộ NN&PTNT cho biết, đang đề nghị các địa phương tăng cường vai trò của các HTX, kết nối cung cầu các mặt hàng nông sản với các đầu mối tiêu thụ trong nước.

Trước mắt, khuyến khích người dân tiêu dùng mạnh trái cây trong mùa dịch nếu tình hình xuất khẩu gặp khó khăn.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".