Nửa tháng, trộm liên tiếp 15 xe gắn máy

Nửa tháng, trộm liên tiếp 15 xe gắn máy
TPO - Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an TT-Huế, từ đầu đến giữa tháng 10/2017, lợi dụng sơ hở của các chủ xe, Lê Văn Huy và Lê Đắc Đại dùng vam phá khóa xe để trộm trót lọt 14 xe gắn máy tại địa bàn Huế và 1 xe tại tỉnh Quảng Bình.
Nửa tháng, trộm liên tiếp 15 xe gắn máy ảnh 1

Đối tượng Lê Đắc Đại (áo vàng) tại cơ quan công an

Nửa tháng, trộm liên tiếp 15 xe gắn máy ảnh 2

Cảnh sát điều tra lấy lấy lời khai đối với Lê Văn Huy (áo đỏ)

Sáng 24/10, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Lê Văn Huy (sinh năm 1998, trú phường Phú Hiệp, Huế) và Lê Đắc Đại (sinh năm 1997, phường Tây Lộc, Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an TT-Huế, từ đầu đến giữa tháng 10/2017, lợi dụng sơ hở của các chủ xe, Lê Văn Huy và Lê Đắc Đại dùng vam phá khóa xe để trộm trót lọt 14 xe gắn máy tại địa bàn thành phố Huế và 1 xe tại tỉnh Quảng Bình. Sau khi trộm xe, các đối tượng thay biển số giả rồi đem cất giấu, tìm cơ hội tiêu thụ trong tỉnh hoặc chuyển ra tỉnh ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.