TPO - Tối 23/6, Iran tuyên bố tiến hành một "cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ và có sức hủy diệt" vào Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar để đáp trả việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Số tên lửa mà Iran sử dụng trong cuộc tấn công bằng với số bom mà Mỹ thả xuống cơ sở hạt nhân ở Iran, ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết.
TPO - Sáng 19/6, Không quân Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công chính xác vào lò phản ứng hạt nhân chưa hoàn thiện tại khu vực Arak của Iran. Theo dữ liệu sơ bộ, ít nhất sáu quả bom dẫn đường đã được thả trong cuộc tập kích, đánh trúng tòa nhà chứa lò phản ứng, một yếu tố quan trọng bảo vệ các cấu trúc bên trong khỏi những tác động bên ngoài. Phía Iran chưa bình luận về các thông tin này.
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/6 tuyên bố đã tấn công trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ở Herzliya, gần Tel Aviv.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (16/6) cho biết, quân đội Nga đã tấn công một trụ sở quân sự Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander - M. Theo bộ này, địa điểm bị tấn công là nơi đặt sở chỉ huy nhóm tác chiến - chiến thuật Lugansk ở Druzhkovka, Donetsk. Nga không tiết lộ hậu quả của cuộc tấn công nhưng lưu ý rằng, hệ thống tên lửa Iskander được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao ở phạm vi lên đến 500 km, có thể mang theo tải trọng 480 kg và di chuyển ở tốc độ lên đến Mach 6.
TPO - Hơn 240 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Air India bay đến London (Anh) bị rơi ngay sau khi cất cánh từ thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) hôm 12/6.
TPO - Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Air India rơi khi đang cất cánh từ sân bay Ahmedabad (Ấn Độ). Theo trang web Flightradar24, chiếc máy bay mất tín hiệu ở độ cao 190m, chưa đầy một phút sau khi cất cánh. Trên máy bay có 242 người gồm 230 hành khách, hai phi công, 10 thành viên phi hành đoàn. Trong số các hành khách, có 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh…
TPO - Truyền thông Nga công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa hành trình siêu thanh Kh-22 của nước này tấn công một giàn khoan do Ukraine kiểm soát nằm ở phía đông Đảo Rắn. Được biết, Kh-22 phát triển từ thời Liên Xô, có tầm bắn 600 km, tốc độ tối đa 5.600 km/h, vận tốc siêu thanh Mach 4. Vụ tập kích mới nhất của Nga đã giáng một đòn mạnh vào khả năng phòng thủ của Ukraine ở Đảo Rắn - nơi đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến đường biển.
TPO - Quân đội Nga tuyên bố đã thực hiện một số cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu công nghiệp - quốc phòng tại Kiev, bao gồm “các cơ sở lắp ráp máy bay, tên lửa, xe thiết giáp và tàu thuyền”.
TPO - Không quân Ukraine phối hợp với lực lượng hệ thống không người lái đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào kho đạn dược của Nga bằng bom dẫn đường AASM Hammer. Cơ quan này không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc tấn công nhưng cho biết vụ tập kích đã hạ nhiều binh sĩ, kho đạn bị phá hủy hoàn toàn.