Nửa giờ vật lộn bắt ba ba 'khủng' gần 40kg

Sáng 17/3, khi đang đi dạo quanh hồ ở Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, anh Lý Thanh Hải phát hiện con ba ba nặng gần 40kg đang nằm phơi mình trên đám bèo lục bình. Sau gần nửa tiếng vật lộn, anh Hải cùng ba người khác mới đưa được con ba ba lên bờ.

Nghe tin anh Hải bắt được ba ba khổng lồ dưới lòng hồ sinh thái Vĩnh Hưng, nhiều người dân quanh khu vực đã hiếu kỳ đến xem. Anh Hải cho biết, khoảng 6h sáng nay, khi đang đi dạo quanh hồ anh thấy con ba ba nổi ở đám bèo dành cho cá chép đẻ. Ngay lập tức, anh Hải gọi 3 người ra bắt ba ba lên bờ.

Nửa giờ vật lộn bắt ba ba 'khủng' gần 40kg ảnh 1

Ba ba Nam Bộ rất khỏe, nhanh nhẹn.

Sau gần nửa tiếng vật lộn, anh Hải cùng ba người khác mới đưa được con ba ba lên bờ. Anh Hải cho biết, con ba ba bắt được có chiều dài khoảng 75cm, nặng xấp xỉ 40kg.

"Lúc nhảy xuống hồ bắt ba ba, nó há miệng đớp hụt tay mình mấy lần, còn móng chân của nó cào vào người rất mạnh, mấy lần tôi định thả nó ra nhưng nhờ anh em đến giúp sức mới đưa được nó lên bờ", anh Hải kể lại.

Anh Nguyễn Quốc Anh - chủ hồ cho biết, đây là khu hồ khép kín và cũng không ai thả ba ba lớn xuống vì nó sẽ ăn nhiều cá. Anh Quốc Anh phỏng đoán con ba ba này lạc từ sông Hồng (hồ nằm cách bờ đê sông Hồng vài trăm mét) vào đây trong những ngày mưa to.

Nửa giờ vật lộn bắt ba ba 'khủng' gần 40kg ảnh 2

Nhiền người hiếu kỳ đến xem ba ba khủng.

Thông tin bắt được ba ba khủng đã đến tai nhiều người, anh Quốc Anh cho biết, đã có khách trả 50 triệu đồng mua con ba ba này nhưng anh không bán, vì anh Quốc Anh sợ người mua đem ba ba đi làm thịt. Anh Nguyễn Quốc Anh mong muốn hiến con ba ba cho Hà Nội thả xuống hồ Gươm làm bạn với "cụ Rùa".

Nửa giờ vật lộn bắt ba ba 'khủng' gần 40kg ảnh 3

Căn cứ vào chiều dài và cân nặng, ông Đức ước con ba ba Nam Bộ này được khoảng 50 tuổi.

Trưa nay, "nhà rùa học" Hà Đình Đức đã có mặt tại khu vực để tận mắt xem ba ba khổng lồ. Theo ông Đức đây là loài ba ba Nam Bộ hay còn gọi là cua đinh. Từ trọng lượng và kích thước, ông Đức ước tính con ba ba này khoảng 50 tuổi. 

"Đây là loại ba ba quý, chủ yếu sống ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Mấy năm gần đây thỉnh thoảng người dân ở đồng bằng sông Hồng cũng bắt được ba ba này", ông Đức cho hay.

Căn cứ vào chiều dài và cân nặng, ông Đức ước con ba ba Nam Bộ này được khoảng 50 tuổi.Vào tháng 10.2011, ông Nguyễn Bá Toàn (Phú Viên, Gia Lâm, Hà Nội) cũng đã bắt được con ba ba Nam Bộ nặng khoảng 22kg trong lần đi thả lưới dưới chân cầu Chương Dương.

Xem thêm: Cậnh cảnh ba ba nặng gần 40kg bắt ở Hà Nội

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.