Nữ vũ công mang bầu bị bắn chết ngay trên sân khấu

Người đàn ông chĩa súng vào nữ vũ công đang biểu diễn.
Người đàn ông chĩa súng vào nữ vũ công đang biểu diễn.
TPO - Đang cùng đồng nghiệp nhảy múa trên sân khấu của tiệc cưới ở Ấn Độ, nữ vũ công bất ngờ bị một kẻ say rượu bắn vào đầu, ngã gục ngay trên mặt sàn. 

Vụ việc xảy ra tại một đám cưới ở thị trấn Bathinda, Punjab, Ấn Độ vào tối ngày 3/12 (theo giờ địa phương).

Theo Daily Mail, nạn nhân là Kulvinder Kaur (25 tuổi), một vũ công kiêm biên đạo múa, thường biểu diễn tại các đám cưới.

Rajinder Singh, chồng nạn nhân, kể, thời điểm đó, Kulvinder cùng nhóm trình diễn của cô biểu diễn điệu nhảy sôi động trên sân khấu đám cưới. 

Lúc này, một nhóm nam giới, được cho là bạn chú rể, có biểu hiện say rượu muốn lên sân khấu tham gia cùng, nhưng bị cản lại. Một trong số đó tỏ vẻ tức giận.

“Hắn yêu cầu cô ấy rời sân khấu để nhảy múa cùng nhóm đàn ông. Cô ấy từ chối và hắn bắn cô ấy”, anh Singh cho biết.

Nữ vũ công mang bầu bị bắn chết ngay trên sân khấu ảnh 1

Nạn nhân đổ sụp trên sân khấu sau khi bị bắn.

Một đoạn video được quay lại bằng điện thoại cho thấy, Kulvinder và 3 phụ nữ khác mặc váy trắng nhảy trên sân khấu. 

Bất ngờ, một khẩu súng dài từ dưới khán đài chĩa thẳng vào nữ vũ công 25 tuổi. Vài giây sau, cô sụp xuống đất.

Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện thị trấn, nhưng không qua khỏi. Theo anh Singh, nạn nhân đang mang bầu 3 tháng.

Nữ vũ công mang bầu bị bắn chết ngay trên sân khấu ảnh 2

Nạn nhân xấu số Kulvinder Kaur.

Hung thủ sau đó bị bắt giữ để điều tra về hành vi bắn người. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, đây là một vụ tai nạn. Người đàn ông bắn phát súng ăn mừng theo phong tục cưới ở Ấn Độ và không may trúng phải Kulvinder.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.