Nữ Việt Nam thắng đậm Lào nhờ 'dự bị hàng khủng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà trước các cô gái Lào trong lượt trận thứ 2 bảng B, giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Huỳnh Như và Hải Yến mỗi người lập một cú đúp, cùng với bàn thắng của Hoàng Quỳnh giúp các học trò HLV Mai Đức Chung giành thắng lợi với tỷ số 5-0.
Nữ Việt Nam thắng đậm Lào nhờ 'dự bị hàng khủng' ảnh 1
Các cô gái Việt Nam có chiến thắng đậm trước đội tuyển nữ Lào. Ảnh VOV

Trong trận gặp tuyển nữ Lào, HLV Mai Đức Chung vẫn cất Huỳnh Như trên băng ghế dự bị và tin vào tiền đạo 20 tuổi Châu Thị Vang. Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam đã có cơ hội mở tỷ số nhưng Châu Thị Vang không tận dụng thành công.

Tuyển nữ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đông đảo của Lào ngăn các học trò HLV Mai Đức Chung có bàn thắng.

Hoàng Quỳnh bỏ lỡ cơ hội ở phút 13, chỉ một phút trước khi bóng đập cột dọc tuyển nữ Lào sau cú đệm bóng của Trần Thị Thu Thảo. Phút 25, HLV Mai Đức Chung buộc phải tung Thanh Nhã và Huỳnh Như vào sân để tăng cường khả năng tấn công.

Tuyển nữ Việt Nam chuyển sang chơi chậm, cố gắng chỉn chu hơn trong những tình huống dứt điểm. Phải đến phút 42, những nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam mới được đền đáp. Từ đường chuyền bên phía cánh trái của Mỹ Anh, Hoàng Quỳnh dứt điểm một chạm rất chính xác để mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà. 4 phút sau, đến lượt đội trưởng Huỳnh Như đánh đầu nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam.

Sang hiệp 2, tiền đạo Phạm Hải Yến vào sân và giúp cho thế trận tấn công của Việt Nam sáng sủa hơn rất nhiều. Từ phút 57 đến phút 65, Hải Yến liên tiếp ghi hai bàn thắng để giúp tuyển nữ Việt Nam dẫn trước Lào với tỷ số 4-0.

Đến phút 72, tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng thứ 5. Đội trưởng Huỳnh Như sút phạt đẹp mắt để hoàn tất cú đúp trong trận đấu trên sân Binan. Những phút còn lại, các cô gái tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn thể lực. 5-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam vươn lên vị trí đầu bảng B.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.