Nữ VĐV phong trào Việt Nam tại Boston Marathon 2019

TP - Nguyễn Linh Chi, nữ VĐV Việt Nam đầu tiên tham dự Boston Marathon, giải chạy danh giá và lâu đời nhất thế giới, bằng “cửa chính”- suất chính thức sau khi đạt chuẩn tham dự, đã gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu góp mặt.

Nếu như Việt Nam có giải Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong là giải chạy có tuổi đời lâu nhất với 60 năm thì ở Mỹ và trên thế giới, Boston Marathon là giải chạy marathon lâu đời bậc nhất. Cứ vào ngày thứ 2 của tuần thứ 3 trong tháng 4 (Patriot Day), những người yêu chạy bộ thế giới lại hướng về Boston Marathon, một trong sáu giải marathon lớn nhất thế giới để đón xem cuộc đua đỉnh cao của các ngôi sao marathon hàng đầu thế giới. Năm nay, Boston Marathon lần thứ 123 diễn ra vào ngày 15/4.

Màn kết thúc nghẹt thở, hấp dẫn trong vòng 9 năm qua

Giải chạy marathon đáng chờ đợi nhất trong năm 2019 đã không làm thất vọng người xem khi có màn kết thúc đầy kịch tính trong nhiều năm trở lại đây.

Lawrence Cherono (Kenya) và Lelisa Desisa (Ethiopia) có cuộc đua song mã nghẹt thở cho đến giây phút cuối cùng. Ở 500m cuối, sau khi cùng nhau loại bỏ Kenneth Kipkemoi (Kenya) phía sau, Lawrence Cherono đã có cuộc bứt phá ngoạn mục để vượt qua Lelisa Desisa, người từng 2 lần vô địch (2013, 2015), với chỉ 2 giây cách biệt và hoàn thành với thời gian 2:7:57.

Đây là lần đầu tiên chân chạy 30 tuổi người Kenya tham dự giải chạy danh giá này. Thành tích của Lawrence Cherono tốt nhất trong vòng 9 năm qua. Năm nay, thời tiết không mưa rét khắc nghiệt, thuận lợi hơn nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, Yuki Kawauchi, ĐKVĐ người Nhật Bản, đã không thể làm nên điều bất ngờ lần thứ 2. Anh chỉ xếp hạng 17 chung cuộc mặc dù chạy nhanh hơn so với năm trước 29 giây (2:15:29).

VĐV phong trào Việt Nam đạt thành tích ấn tượng

Ở Boston, Việt Nam có duy nhất Nguyễn Linh Chi (hay còn gọi là Chi Nguyễn) tham dự giải chạy lâu đời này bằng “tấm vé” chính thức nhờ đạt chuẩn BQ (Boston Qualify). Cô hoàn thành với thời gian 3 giờ 09 phút 31 giây.

Đây là thành tích xuất sắc đối với một VĐV phong trào nếu biết rằng Phạm Thị Hồng Lệ, VĐV marathon nữ số 1 Việt Nam hiện nay, vừa vô địch Ecopark Marathon cuối tuần qua với thành tích 3:08 phút, và 3:01:58 tại giải Tiền Phong marathon cuối tháng 3. Điều kiện địa hình và thời tiết ở Boston Marathon phức tạp hơn.

Nữ VĐV phong trào Việt Nam tại Boston Marathon 2019 ảnh 1 Nguyễn Linh Chi

Chi Nguyễn là gương mặt không còn xa lạ trong giới chạy bộ phong trào Việt Nam. Tại giải chạy Việt dã và marathon báo Tiền Phong 2018 tại Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột), Chi Nguyễn từng gây ấn tượng rất mạnh khi đạt thành tích 3 giờ 19 phút 08 giây. Cô chỉ đứng sau 3 VĐV nữ chuyên nghiệp giành huy chương.

Thậm chí, Chi Nguyễn còn xếp trên cả Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước 03:26:05), đương kim VĐQG và Lèo Thị Tình (Sơn La 03:29:54), hạng 3 mùa giải trước đó.

Cũng trong năm ngoái, Chi Nguyễn trở thành VĐV nữ quốc tịch Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn và chính thức có suất tham dự giải Boston Marathon 2019 sau khi hoàn thành marathon ở giải chạy Mountains 2 Beach Marathon (Mỹ) với thời gian 3 giờ 23 phút, nhanh hơn 12 phút so với tiêu chuẩn của nhóm tuổi.

Do BTC giải Boston Marathon lấy thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp trong danh sách hàng vạn VĐV đăng ký trên toàn thế giới nên không phải bất cứ ai đạt chuẩn Boston Marathon sẽ nghiễm nhiên được góp mặt ở ngày hội này.

Trong 2 năm trở lại đây, Chi Nguyễn không có đối thủ ở nhóm VĐV phong trào. Trước đó, Chi Nguyễn từng tham gia các giải chạy đường mòn (trail) trước khi chuyên tâm vào các cuộc thi marathon (road). Chi Nguyễn từng hoàn thành cự ly 100km (CCC) giải chạy địa hình danh tiếng UTMB ở Mont Blanc (Thụy Sĩ).

Nguyễn Linh Chi hiện đang giữ chức giám đốc điều hành, phụ trách mảng kỹ thuật số tại một tập đoàn truyền thông quảng cáo lớn ở Việt Nam. Với thành tích 3 giờ 09 phút, chân chạy “tay ngang” này đã làm được điều không phải runner nào trong số hơn 30.000 VĐV chạy Boston Marathon cũng làm được ngay tại Boston. Đó là cô tiếp tục đạt chuẩn Boston (BQ) để góp mặt ở giải chạy danh giá này vào năm 2020.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.