Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật

0:00 / 0:00
0:00
Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật
SVVN - Đặng Quỳnh Bích (sinh năm 1999), là sinh viên năm thứ hai, khoa Huấn luyện thể thao, trường ĐH Thể dục Thể thao TP. HCM. Sau nhiều năm nỗ lực và cố gắng luyện tập, Quỳnh Bích đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Hiện, Bích là vận động viên Quốc gia môn kickboxing, kiện tướng quốc gia môn võ cổ truyền.

Nhiều thành tích nổi bật

Quỳnh Bích sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, nhưng từ năm cô 14 tuổi thì chuyển qua sống với bà nội ở Đắk Nông. Chia sẻ về cơ duyên đến với môn võ thuật, cô nhớ lại: “Năm mình học lớp 8, trong một lần đi thi đấu môn bóng chuyền ở tỉnh, mình đã được một người thầy quan tâm và gợi ý mình nên theo môn võ. Nhưng tại thời điểm đó, mình chỉ muốn chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe và tập trung học các môn văn hóa chứ chưa muốn theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Năm 2017, mình bắt đầu theo học ngành Dược tại trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình nên mình đã nghỉ học vào thời điểm cuối năm thứ nhất. Sau khi nghỉ học, mình vô tình gặp lại thầy lần nữa, và quyết định thử sức với môn võ thuật”.

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật ảnh 1

Bích luôn hăng say tập luyện để tự nâng cao trình độ bản thân.

Đầu năm 2018, Quỳnh Bích bắt đầu luyện tập môn võ cổ truyền tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Nông. Cuối năm đó, cô luyện tập thêm môn kickboxing. “Võ thuật thực sự rất thú vị, nó mang lại cho mình những cảm giác rất riêng mà không phải môn nào cũng có được: Từ những lần được đánh và bị đánh, nhịp tim khi chuẩn bị áp dụng chiêu mới, cảm giác tinh thần hòa hợp với cơ thể...”, cô tâm sự.

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật ảnh 2

Quỳnh Bích hiện là vận động viên quốc gia môn kickboxing, kiện tướng quốc gia môn võ cổ truyền.

Một hành trình tưởng chừng như khó khăn khi bắt đầu từ “con số 0” nhưng chỉ trong vòng 3 tháng, Quỳnh Bích đã thay đổi một cách ngoạn mục. Cuối tháng 3/2018, cô đã giành Huy chương Bạc đầu tiên khi tham gia “Liên hoan tinh hoa võ Việt quốc tế”. Cũng trong năm 2018, Quỳnh Bích còn giành được Huy chương Đồng "Cup kickboxing toàn quốc", Huy chương Đồng "Cup cổ truyền toàn quốc". Kể từ đó đến nay, năm nào cô cũng đại diện cho Đoàn Thể thao tỉnh Đắk Nông giành những huy chương cao quý nhất cho môn võ cổ truyền và kick boxing.

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật ảnh 3

Sau hơn 3 năm luyện tập ở tỉnh nhà, tháng 5/2021 cô được gọi lên tuyển Quốc gia môn kickboxing.

Nói về điều mà bản thân cảm thấy tự hào nhất, Quỳnh Bích chia sẻ: “Mình đến với võ thuật như một sự tình cờ vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có được những thành tích như thế. Tháng 5/2021, mình đã vô cùng hạnh phúc và vỡ òa khi nhận tin mình được gọi lên tập trung Đội tuyển Quốc gia môn kickboxing. Một cơ hội mới để bản thân tiếp tục trải nghiệm và cố gắng”.

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật ảnh 4

Ngoài võ thuật, Quỳnh Bích còn chơi bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, điền kinh...

Thành công không tự nhiên mà đến

Mỗi ngày, Quỳnh Bích sẽ tập 2 ca, mỗi ca tầm khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Buổi chiều thì bắt đầu tập từ 16h. “Cũng rất may là giờ tập và giờ học ở trường không trùng nhau, nên mọi thứ gần như vẫn thuận lợi. Tuy nhiên, sẽ có những hôm bài tập khá nặng và mệt, mình chỉ muốn nghỉ ngơi”, cô tâm sự.

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật ảnh 5

Sau giờ tập, Quỳnh Bích lại trở lại với một cô gái xinh đẹp, duyên dáng.

Để có được những thành tích xuất sắc như hiện tại, Quỳnh Bích đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và khắc nghiệt trong khi luyện tập, thi đấu. Và chấn thương là điều hãi hùng, ám ảnh nhất đối với cô. “Mình tập võ đối kháng, nên chấn thương là chuyện xảy ra thường xuyên. Chấn thương mình gặp nặng nhất là đứt bán phần dây chằng chân phải, phải nghỉ tập 3 tháng”, cô tâm sự.

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật ảnh 6

Nói về giải đấu nhớ nhất, Quỳnh Bích kể: “Tháng 12/2020, mình tham gia giải vô địch Cup các câu lạc bộ võ cổ truyền toàn quốc và đã bị chấn thương ở bán kết. Dù chân rất đau nhưng vẫn phải gồng mình thi đấu trận chung kết, đạt được Huy chương Vàng. Sau trận đó, mình đã phải nhập viện vì bị lật cả 2 sơ mi chân”.

Nữ vận động viên kickboxing đẹp như hotgirl và câu chuyện đến với võ thuật ảnh 7

Theo Quỳnh Bích, đấu trường võ thuật cũng giống như các môn thể thao khác, vô cùng khắc nghiệt. Vì vậy, để chiến thắng, yếu tố tiên quyết là niềm đam mê, tính kiên trì, sức mạnh và tốc độ. Bên cạnh đó, sự thông minh, nhạy bén cũng rất quan trọng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.