Nữ vận động viên Hà Nam không có đối thủ

Hạnh và đồng đội “nhí” bảo vệ thành công HCV đội nữ trẻ tại giải việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018
Hạnh và đồng đội “nhí” bảo vệ thành công HCV đội nữ trẻ tại giải việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018
TPO - Đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Hà Nam đem đến giải đấu chỉ 4 vận động viên (VĐV), thì đã giành tới 3 huy chương vàng (HCV). Trong đó có VĐV Phạm Thị Thuý Hạnh (SN 1999) không có đối thủ ở cự ly 3000 m liên tiếp lần thứ 3 tại giải việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018.

Vừa bảo vệ thành công cự ly sở trường 3000 m, Hạnh cho biết: trước thời điểm diễn ra giải đấu em hơi khủng hoảng tâm lý, vì sợ không bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, trước sự động viên khích lệ của HLV Trần Thị Vân, em đã bình tâm trở lại.

VĐV Phạm Thị Thuý Hạnh 3 năm liên tục giành HCV cự ly 3000 mVĐV Phạm Thị Thuý Hạnh 3 năm liên tục giành HCV cự ly 3000 m

“Trước thời điểm diễn ra giải đấu, Hạnh đã dính chấn thương và được chữa trị bằng phương pháp điều trị vật lý trị liệu. Bác sĩ khuyên không nên thi đấu, chỉ tập luyện nhẹ để duy trì cách điều trị. Hạnh bị đau dây chằng, ống đồng bên trái. Tôi đã động viên toàn đội phải cố gắng, không chịu sức ép tâm lý trước giờ thi đấu”, chị Vân cho biết.

Hạnh và đồng đội “nhí” bảo vệ thành công HCV đội nữ trẻ tại giải việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018Hạnh bảo vệ thành công HCV  lần thứ 3 cự ly 3000m tại giải việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018

Một trong những lo lắng của các VĐV trong giải đấu lần này là thời tiết ở TP Buôn Ma Thuột. Hầu như các vận động viên đến từ phía Bắc đều lo ngại không quen môi trường mới. Vì khí hậu phố núi thường xuyên thay đổi trong ngày, khiến các VĐV dễ bị cảm. Gió thổi mạnh sẽ cản trở tốc độ của những người tham dự giải. Tuy nhiên, sáng nay (ngày 25/3) khí hậu và gió ở TP Buôn Ma Thuột trở nên ôn hoà.

Bên cạnh giành HCV, Hạnh còn giúp đoàn Hà Nam bảo vệ thành công ngôi vị quán quân nhất đội nữ trẻ tại giải việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018. Năm 2017, đoàn Hà Nam đã giành HCV ở môn thi đấu này.

Nữ vận động viên Hà Nam không có đối thủ ảnh 3
Nữ vận động viên Hà Nam không có đối thủ ảnh 4VĐV và HLV của đoàn Hà Nam phấn khởi vì đã giành 3 giải nhất tại giải việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 – 2018

Đồng đội của Hạnh là em Trần Thị Hoài (SN 2005) cùng giành giải nhất cự ly 2,5 km hệ phong trào.

Ngày 22/3 Đoàn Hà Nam đặt chân đến Đắk Lắk, Hạnh và đồng đội nhanh chóng tập quen với môi trường thi đấu mới. Các VĐV thức dậy từ rất sớm để làm quen với đường chạy. Chiều thì tập trung tại Quảng trường 10/3 để tiếp tục tập luyện.

Nhận giải thưởng xong, 4 VĐV tỉnh Hà Nam được HLV cho đi dã ngoại thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột, Biệt điện Bảo Đại, buôn Ko Tam.

Nữ vận động viên Hà Nam không có đối thủ ảnh 5  
Nữ vận động viên Hà Nam không có đối thủ ảnh 6
Tin liên quan