Nữ tỷ phú bị cướp trang sức trị giá 300.000 USD ở Paris

Nữ tỷ phú Đài Loan Vương Hiệu Lan. Ảnh: New York Times.
Nữ tỷ phú Đài Loan Vương Hiệu Lan. Ảnh: New York Times.
Nữ tỷ phú Đài Loan Vương Hiệu Lan bị cướp đồ trang sức trị giá 300.000 USD tại nhà riêng ở Paris.

Cảnh sát Paris cho biết Vương Hiệu Lan (Shaw-Lan Wang) bị cướp khi đang ngủ trưa hôm 4/10, theo AFP

Hai người đàn ông đã đột nhập vào căn hộ của bà Vương và lấy đi nhiều đồ trang sức, gồm cả chiếc nhẫn bà đang đeo. Bà Vương không bị thương. 

Bà Vương là nhà phân phối và một trong những cổ đông chính của thương hiệu thời trang Lanvin. Bà cũng là người điều hành báo United Daily News ở Đài Loan. 

Vụ cướp xảy ra một ngày sau khi ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian bị cướp đồ trang sức trị giá 10 triệu USD. Nguồn tin cảnh sát cho biết hai vụ cướp không liên quan tới nhau. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.