Nữ thủ khoa UEH chia sẻ kinh nghiệm kiếm việc làm khi vừa tốt nghiệp

SVVN - Sinh viên mới tốt nghiệp khi chưa có nhiều lợi thế về kinh nghiệm thực tiễn, khi xin việc cần có sự chuẩn bị tốt về nền tảng kiến thức, kỹ năng. Nền tảng càng tốt thì càng có nhiều cơ hội để trải nghiệm các vị trí công việc.

Phạm Lê Hiếu Nguyên, Thủ khoa khóa 42, ngành Tài chính của trường ĐH Kinh tế TP. HCM, với điểm trung bình 9.38, TOEIC 870, IELTS 7.0 và đã được mời vào làm tại Công ty TNHH Ernst & Young, một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam.

“Mình cảm thấy rất vui và tự hào về thành quả mà mình đã đạt được sau bao nỗ lực học tập và rèn luyện. Lễ tốt nghiệp  tuy là dấu chấm cho chặng đường học hành của sinh viên nhưng cũng là khởi đầu cho con đường trưởng thành đầy thử thách sau này, nên mình cũng rất háo hức mong chờ”, Nguyên chia sẻ trong lễ tốt nghiệp.

Nữ thủ khoa khóa 42 vẫn nhớ lần đầu tiên mở sách giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh, cô có cảm tưởng như đọc một ngôn ngữ của một hành tinh nào đó ngoài hệ Mặt Trời. Để có thể qua những môn chuyên ngành đầu tiên ấy, Nguyên và các bạn đã phải tự học cực kỳ chăm chỉ, đến nỗi cô đã tự nhủ câu “đại học là học đại” mà sinh viên các thế hệ tương truyền thật sự chỉ là nói xạo.

Nữ thủ khoa UEH chia sẻ kinh nghiệm kiếm việc làm khi vừa tốt nghiệp ảnh 1 Phạm Lê Hiếu Nguyên, Thủ khoa khóa 42, ngành Tài chính của trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

Sau 4 năm miệt mài trên giảng đường, vượt qua gần 3.500 cử nhân, Phạm Lê Hiếu Nguyên đã trở thành thủ khoa khóa 42 của trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, Nguyên đã trở thành người của một công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam- Ernst & Young.

“Suốt những năm đại học, mình chỉ chuyên tâm vào việc học tập và tham gia các hoạt động trong trường. Sau khi thực tập, mình đã thử sức phỏng vấn xin việc dù chưa cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Trải qua một bài kiểm tra năng lực và 2 vòng phỏng vấn, mình đã trúng tuyển”, Nguyên nói.

Theo tân cử nhân này, do chưa từng đi làm nên không có lợi thế về kinh nghiệm. Còn điểm số đẹp hay danh hiệu thủ khoa, chỉ là ấn tượng ban đầu cho một hồ sơ xin việc. Do đó, sinh viên mới tốt nghiệp khi chưa có nhiều lợi thế về kinh nghiệm thực tiễn, khi xin việc cần có sự chuẩn bị tốt về nền tảng kiến thức, kỹ năng. Nền tảng càng tốt thì càng có nhiều cơ hội để trải nghiệm các vị trí công việc.

Nền tảng kiến thức tốt ở đây bao gồm kiến thức tổng quát và kiến thức chuyên ngành. Trong đó, kiến thức tổng quát cần rộng còn kiến thức chuyên ngành có thể biết ít nhưng dù biết ít vẫn phải biết thật chắc.

Theo Nguyên, kiến thức trường đại học trang bị cho sinh viên đôi khi rất tổng quát nhưng thực tiễn đi làm giúp rất nhiều cho công việc. Đặc biệt, khi được trang bị kỹ năng ngoại ngữ tốt, sinh viên sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài. Từ sự thuận lợi trong giao tiếp, ứng viên mới cũng nhanh chóng nắm bắt được công việc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.