Nữ tài xế taxi bị sát hại trong nhà tắm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nạn nhân mang thai tháng thứ 4, tử vong trong phòng tắm của nhà trọ, cổ có 2 vết cắt, đầu úp xuống bồn vệ sinh.

Ngày 5/8, nước nhuộm đỏ từ trong phòng trọ chị Trương Thị Khánh Linh, 23 tuổi, ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R'lâp, Đăk Nông, chảy lênh láng ra ngoài. Gọi nhưng không ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân phá cửa vào, phát hiện chị Linh đã tử vong trong nhà tắm.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định, trên cơ thể chị Linh có 2 vết cắt bên cổ trái, đầu bị úp xuống bồn vệ sinh; xung quanh có con dao dính máu. 

"Nạn nhân bị giết khoảng 22h hôm trước. Lúc đó, người dân xung quanh cho biết, trong khu vực rất ồn ào vì khu nhà đối diện có mở nhạc sống", cơ quan điều tra nhận định.

Chị Linh có chồng nhưng được cho là đã li dị. Người chồng đang sống cùng con gái 5 tuổi ở xã Thuận Hà, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông. Còn chị thuê nhà trọ ở xã Đăk Wer, hành nghề lái xe taxi từ tháng 3 đến nay và đang mang thai tháng thứ 4.

Cảnh sát đang điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG